3 ngày “quét” mại dâm, bắt hơn 900 đối tượng

ANTĐ - Từ ngày 10-2 đến 13h ngày 12-2, lực lượng an ninh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã triển khai chiến dịch truy quét mại dâm tại 18.372 cơ sở giải trí trên toàn tỉnh.
Trong 18.372 tụ điểm bị điều tra có 3.592 điểm karaoke, 4.201 điểm massage. Sau đợt truy quét trong 3 ngày, 187 tụ điểm giải trí liên quan đến mại dâm bị phát hiện, bắt giữ 920 đối tượng liên quan, đóng cửa 38 vũ trường và 156 cửa hàng massage.

Được biết, chiến dịch truy quét mại dâm này được triển khai sau khi  truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 9-2 phát một chương trình về nạn mại dâm xuất hiện tràn lan tại thành phố Đông Quản (Quảng Đông), mà nhân viên cảnh sát địa phương bất lực, không hồi ứng khi nhận được tin báo. Đến ngày 12-2, 144 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm được chương trình này nhắc đến đã bị bắt giữ, còn 51 kẻ khác đã trốn thoát. 

Ngày 12-2, công an thành phố Đông Quản đã ra thông báo khẩn cấp, nhấn mạnh rằng nhân viên quản lý các cấp phải bám sát nhiệm vụ, nếu lơ là trách nhiệm hoặc bị tố cáo và điều tra ra liên quan đến hoạt động mại dâm sẽ bị cách chức và xử lý nghiêm khắc.