3 nạn nhân tàu Bulk Jupiter đã được đưa vào cảng Vũng Tàu

ANTĐ -Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 4-1, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 3 nạn nhân của Tàu Bulk Jupiter (quốc tịch Bahamas) bị nạn trên biển từ ngày 2-1 (trong đó có 2 nạn nhân bị tử vong), cập cảng Vũng Tàu.

Nạn nhân được cứu sống là bếp trưởng Angentito Rojas (43 tuổi). Hai người thiệt mạng là thuyền trưởng Ronel Acueza Andrin (46 tuổi) và thuyền phó 3 Dinoy Jerome Maquilang (24 tuổi).

Tàu Sar 413 đưa nạn nhân cập cảng Vũng tàu

Ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết: Các phương tiện: Tàu Cảnh sát biển CSB 4034 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), Tàu HQ-608 (Quân chủng Hải quân), Tàu cứu nạn SAR 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam), Trực thăng EC-225 và thủy phi cơ của Quân chủng Hải quân cùng nhiều tàu nước ngoài tích cực tìm kiếm xung quanh khu vực tàu Bulk Jupiter mất tích. Do ngoài biển có sóng to, gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 nên ảnh hưởng đến tốc độ, hiệu quả tìm kiếm và gây nguy hiểm cho lực lượng cứu nạn.

Các nạn nhân được đưa lên bờ

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không bỏ sót bất cứ tín hiệu, thông tin nào liên quan đến sự sống của các thuyền viên. Trung tá Vũ Duy Lưu, Phó chính ủy Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) cho biết: Đơn vị đã cử các cán bộ dày dạn kinh nghiệm tham gia cùng máy bay Không quân-Hải quân tìm kiếm trên biển từ sáng 4-1; đồng thời, cắt cử lực lượng trực sẵn sàng phối hợp tìm kiếm khi có lệnh.

Ngay khi các nạn nhân được đưa vào bờ, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Công an tỉnh đã có mặt thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Phạm Đình Đước, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vũng Tàu cho biết: “Sau khi tiếp nhận, nạn nhân Angentito Rojas đã được cơ quan chức năng của BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm thủ tục nhập cảnh.

Trước mắt, BĐBP tỉnh sẽ bố trí nơi ăn, nghỉ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến khi nạn nhân bình phục”. Hiện tại, nạn nhân Angentito Rojas còn hoang mang, hoảng loạn, chỉ nhớ được lúc tàuBulk Jupiter bất ngờ bị nghiêng mạnh, hất anh này xuống biển chứ không rõ nguyên nhân tàu bị chìm. Đến 18 giờ ngày 4-1, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 16 thuyền viên còn lại của Tàu Bulk Jupiter.

Tại buổi bàn giao các nạn nhân, đại diện chủ tàu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Việt Nam và các lực lượng trực tiếp cứu nạn. Người đại diện mong muốn được các đơn vị tiếp tục giúp đỡ, tích cực tìm kiếm nạn bị mất tích.
Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khẳng định: “Trung tâm và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên bị nạn cho đến khi không còn manh mối”.

Ngày mai 5-1, các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển Vũng Tàu với hy vọng tìm thấy các nạn nhân.