3 lực sỹ Việt Nam giành suất chính thức tới Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cử tạ Việt Nam vừa nhận tin vui khi lần đầu tiên có tới 3 VĐV cùng giành suất tham dự một kỳ Olympic. Đây cũng là bộ môn được kỳ vọng góp huy chương cho đoàn Việt Nam.

Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) vừa chính thức xác nhận 3 VĐV Việt Nam đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo gồm Thạch Kim Tuấn (hạng 61kg nam), Hoàng Thị Duyên (59kg nữ) và Vương Thị Huyền (49kg nữ).

Đây là kết quả từ nỗ lực và thành tích thi đấu rất tốt của 3 đô cử tại các giải đấu vòng loại suốt thời gian dài qua.

Từ trái qua: Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên

Từ trái qua: Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên

Nếu như đây là kỳ Olympic thứ hai liên tiếp của Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền thì với Hoàng Thị Duyên, cô sẽ lần đầu tranh tài ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Điều đáng ngại nhất với 3 đô cử là vấn đề thể lực và điểm rơi phong độ, khi vừa trải qua thời gian dài cách ly y tế sau giải vô địch châu Á tổ chức tại Uzbeskistan cuối tháng 4. Tuy vậy, ban huấn luyện hy vọng khoảng thời gian 45 ngày chuẩn bị đủ để khoả lấp mối lo này.

Trong lịch sử, thể thao Việt Nam từng có 2 tấm huy chương danh giá nhờ môn cử tạ. Đó là HCB Olympic Bắc Kinh 2008 của Hoàng Anh Tuấn và HCĐ Olympic London 2012 của Trần Lê Quốc Toàn. Và nay, với lần đầu tiên có tới 3 VĐV cùng dự một kỳ Thế vận hội, cử tạ Việt Nam đang hướng tới cột mốc mới.

Với 3 tấm vé từ cử tạ, thể thao Việt Nam hiện có tổng cộng 13 VĐV giành suất chính thức tới Olympic Tokyo gồm: Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Thể thao Việt Nam đang chờ thêm tin vui từ boxing Việt Nam, khi nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg) đủ điều kiện vượt qua vòng loại và đang chờ công bố chính thức từ Liên đoàn boxing thế giới.

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có ít nhất 2 suất dự Olympic Tokyo theo dạng vé mời (đặc cách) ở môn bắn súng và điền kinh. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - đương kim vô địch 10m súng ngắn hơi nam Olympic, và chân chạy Nguyễn Thị Oanh - đương kim vô địch 400m rào ASIAD 2018, là hai cái tên sáng giá được chọn.