3 kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2013

ANTĐ - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCEIF), Bộ KH-ĐT vừa tổ chức Hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng phát triển năm 2013. 

Theo đó, nhóm nghiên cứu đưa ra 3 kịch bản của nền kinh tế Việt Nam năm 2013 là: Kịch bản 1 (tăng trưởng thấp) tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 2,8%, khi đó vốn đầu tư phát triển tăng 5,5%; Kịch bản 2 (tăng trưởng trung bình): tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 3,3%, khi đó vốn đầu tư phát triển tăng 11%; Kịch bản 3 (tăng trưởng cao): tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 3,6%, khi đó vốn đầu tư phát triển tăng 15%. Trong đó, kịch bản 2 được Nhóm nghiên cứu coi là kịch bản chủ có nhiều khả năng xảy ra nhất.

PGS.TS  Đỗ Văn Thành - Phó Giám đốc NCEIF cho rằng, giải quyết được nợ xấu của hệ thống ngân hàng và thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013.

Tin cùng chuyên mục