3 hạng mục khuyết danh tại giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba giải Cầu thủ ngoại xuất sắc, cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc sẽ không có chủ nhân tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021.

Ngày 25-11, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 tiến hành thông tin về cuộc bầu chọn.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các giải quốc nội năm 2021 có nhiều biến động. Điển hình là việc giải VĐQG nam (V-League) phải huỷ sau 12 vòng đấu, Cúp quốc gia và giải hạng Nhất cũng không thể diễn ra.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 dự kiến công bố kết quả và trao giải tháng 2-2022

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 dự kiến công bố kết quả và trao giải tháng 2-2022

Do vậy, ban tổ chức quyết định bỏ 3 hạng mục quen thuộc là Cầu thủ ngoại xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc ra khỏi hệ thống bầu chọn ở mùa giải năm nay.

Các hạng mục chính như Quả bóng vàng, bạc, đồng bóng đá nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng bóng đá nữ, Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal vẫn tiến hành bầu chọn, trao giải như thông lệ hàng năm.

Năm 2021, dù phải chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 song bóng đá nam vẫn gây chú ý với hành trình tại vòng loại World Cup với việc tuyển Việt Nam lần đầu tiên góp mặt vòng loại thứ cuối cùng khu vực châu Á. U23 lần thứ tư giành quyền dự VCK U23 châu Á.

Bóng đá nữ, bên cạnh giải vô địch quốc gia cán đích còn chứng kiến hành trình giành vé dự vòng chung kết châu Á (đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2023) của đội tuyển nữ quốc gia.

Đội tuyển futsal cũng có một năm đáng nhớ khi tái lặp thành tích lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất World Cup, với rất nhiều gương mặt nổi bật được các tờ báo châu lục, thế giới điểm tên.

Dự kiến lễ công bố kết quả bầu chọn và trảo giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 sẽ tổ chức tại TP.HCM vào trung tuần tháng 2-2022.