3 anh em rủ nhau hiếp dâm bé gái 12 tuổi

ANTĐ - Ngày 3-1, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với các bị cáo Nguyễn Tấn Trụ (SN 1994), Nguyễn Minh Vương (SN 1996) và Nguyễn Lợi (SN 1995, đều ngụ xã Hành Trung, Nghĩa Hành) về tội hiếp dâm trẻ em.
3 anh em rủ nhau hiếp dâm bé gái 12 tuổi ảnh 1
Trụ, Lợi và Vương tại phiên toà


Ba đối tượng Trụ, Vương và Lợi đều là anh em nhà chú bác ruột. 
Đầu năm 2012, Nguyễn Tấn Trụ quen với em D. (12 tuổi, ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành). Ngày 12-4, trong lúc ăn đám cưới nhà người bà con, Trụ, Lợi và Vương gặp e D. Sau đó em D. theo ba thanh niên trên đi hát karaoke. Đến tối, Trụ lên kế hoạch cùng Lợi và Vương dụ em D. vào nhà nghỉ hiếp dâm.
Cả 4 người trên tiếp tục vào nhà nghỉ. Trụ, Lợi và Vương thay nhau hiếp dâm em D. Đến sáng hôm sau, D. không dám về nhà, đón xe buýt xuống Tp Quảng Ngãi làm thuê rồi bỏ vào Tp Hồ Chí Minh. Gia đình tìm kiếm đưa em D. về lại quê và tố cáo hành vi hiếp dâm của Lợi, Trụ và Vương.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trụ 12 năm tù giam, Lợi và Vương mỗi người 9 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.