2h ngày 8-7, Đức - Pháp: Tiếng gáy át tiếng tăng?

ANTĐ - Người Pháp đã nhắc tới 2 chữ “báo thù” khi tái đấu với đội tuyển Đức ở bán kết EURO 2016. Tuy nhiên, “Gà trống Gaulois” có vượt qua được “Cỗ xe tăng” hay không phải chờ cho đến lúc trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc tại Velodrome.

Sau 2 lần gục ngã trước “Cỗ xe tăng” vào năm 2014 và 1982 (đều ở World Cup), Les Bleus hy vọng sẽ “báo thù” thành công trước đội tuyển Đức. Nếu giành chiến thắng, Pháp chỉ còn cách một bước để lần thứ ba bước lên đỉnh cao châu Âu. Những mái vòm ở sân Velodrome đang được ví như cái bẫy trực chờ thầy trò HLV Joachim Loew đến đây là sập xuống.

Lịch sử ghi nhận Pháp thường rất có “duyên” khi được thi đấu trên sân nhà. 2 trong 3 danh hiệu lớn mà Les Bleus có được đều đến trên quê hương. Nhắc tới điều đó để thấy rằng đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang sở hữu tất cả những yếu tố về thiên thời, địa lợi và nhân hòa, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ.

Trước lúc nghĩ đến kịch bản đó, Deschamps và các học trò cần phải nỗ lực hơn nữa. Bất chấp “Gà trống Gaulois” cải thiện phong độ qua từng trận đấu để cất cao tiếng gáy, Pháp chưa gặp phải rào cản nào thực sự khó chịu. Tất cả từ Romania, Albania, Thụy Sỹ, CH Ireland và mới nhất là Iceland đều không phải là đối thủ xứng tầm với họ. Không những thế, việc để “tí hon” Iceland chọc thủng lưới tới 2 lần trong chiến thắng 5-2 tại tứ kết là hồi chuông báo động với Les Bleus.

Bên kia chiến tuyến, “Cỗ xe tăng” được xác định là thế lực hùng mạnh ngay từ lúc EURO 2016 khởi tranh. Họ đi rất đúng hướng trong hành trình thâu tóm danh hiệu lớn thứ hai liên tiếp sau chiến thắng tại World Cup 2014 với những bước tiến vững chắc. Đội tuyển Đức mới để thủng lưới vỏn vẹn một lần tại sự kiện trên đất Pháp và gây tiếng vang lớn khi vượt qua Italia (thắng 6-5 bằng thi đá luân lưu 11m).  

Có điều, để giành phần thắng trong trận chiến khốc liệt với Italia, Đức phải đổi bằng cái giá rất đắt. Chân sút hàng đầu Mario Gomez, tiền vệ đánh chặn Sami Khedira và trung vệ thép Mats Hummels đều phải lỗi hẹn với trận đấu này vì chấn thương và án treo giò.

Nhiều khả năng, đội trưởng Bastian Schweinsteiger cũng không ra sân ở Velodrome vì vấn đề sức khỏe. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột sẽ khiến cho đấu pháp của Đức bị xáo trộn và người ta không tin rằng Joachim Loew có thể tái hiện hình ảnh tốt nhất của “Cỗ xe tăng” trước “Gà trống Gaulois”.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1

* Từng chạm trán 27 lần trong lịch sử, Đức thắng 9, còn Pháp thắng 12 trận. Trong 4 lần đối đầu tại các vòng chung kết, Pháp thắng 1, hòa 1, thua 2, gần đây nhất là thất bại 0-1 tại tứ kết World Cup 2014.

* Đây là kỳ EURO thứ 12 liên tiếp của Đức kể từ lúc lỗi hẹn ở giải đấu năm 1968. “Cỗ xe tăng” từng đánh bại các đội chủ nhà ở 4 kỳ EURO: Bỉ vào năm 1972, Nam Tư năm 1976, Thụy Điển năm 1992 và Anh năm 1996.

* Đội tuyển Pháp thắng 7, hòa 3 và thua 4 tại các trận đấu tổ chức ở Marseille. Họ từng đánh bại Bồ Đào Nha tại bán kết EURO 1984 trên sân Velodrome, sau đó đi tới chức vô địch.