2h ngày 17-6, Đức - Ba Lan: "Xe tăng" có bắn hạ được "Đại bàng trắng"?

ANTĐ - Đương kim vô địch thế giới Đức hy vọng duy trì màn khởi đầu hoàn hảo tại EURO 2016 và tiếp tục hành trình hướng tới chức vô địch trên đất Pháp, khi gặp đội bóng láng giềng Ba Lan tại lượt trận thứ hai của bảng C tại Stade de France.

Các cầu thủ Đức đã có màn nhập cuộc rất ấn tượng tại kỳ EURO thứ 15 bằng chiến thắng 2-0 vượt qua đội tuyển Ukraine ở trận mở màn. Bất chấp phải nhờ đến cú đánh đầu của hậu vệ Shkodran Mustafi để ghi bàn thắng mở tỉ số vào lưới Ukraine, sức mạnh vượt trội ở khu trung tuyến giúp “Cỗ xe tăng” nổi lên là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải đấu năm nay.

Tương tự như Đức, đội tuyển Ba Lan giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước Bắc Ailen. Arkadiusz Milik chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp “Đại bàng trắng” thắp lên hy vọng cạnh tranh tại EURO 2016. Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận Ba Lan mới chỉ duy nhất một lần giành chiến thắng trước đội tuyển Đức. Tuy nhiên, chiến thắng đó đến tại chiến dịch vòng loại giành vé tới đất Pháp và Milik chính là tác giả của một trong 2 bàn thắng vào lưới tuyển Đức.

Điều đó cho thấy, thay cho màn tái đấu giữa những người đã và đang là đồng đội với Robert Lewandowski tại Bayern Munich như Jerome Boateng, Mario Gotze, Thomas Muller hay Toni Kroos… Milik được nhắc tới như là mối đe dọa lớn nhất với “Cỗ xe tăng”. Ở cặp đấu còn lại của bảng C, Ukraine và Bắc Ailen sẽ gặp nhau tại Lyon với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại EURO 2016. Với sự vượt trội của Đức và quyết tâm của Ba Lan, trận đấu này gần như đóng vai trò quyết định tới cơ hội có hay không giành quyền đi tiếp của 2 đội.