25 hộ dân vùng lòng hồ có nguy cơ bị nhấn chìm

ANTĐ -Nhiều bà con thuộc vùng di dân lòng hồ thủy điện Bản Chát đang lo lắng.

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết: “Hiện nay, mặt bằng điểm tái định cư Cáp Na vẫn chưa làm xong, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng trước ngày 15-7 di chuyển những hộ dân này đến nơi ở ổn định”.

Công trình thủy điện Bản Chát, Lai Châu đã được ngăn sông giai đoạn I, tích nước để chuẩn bị phát điện tổ máy số 1 vào quý 3 năm 2012. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Chát (huyện Than Uyên, Lai Châu) vẫn còn 25 hộ dân chưa được chuyển đến nơi ở mới.

Số hộ dân này ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên đang nằm ở cốt nước ngập từ 447 đến 475. Dự báo trong tháng 6 này mức nước cao nhất có thể dâng lên đến cốt 455. Nhiều nguy cơ một số hộ dân có thể bị nước lũ nhấn chìm trong khi mực nước lòng hồ thuỷ điện Bản Chát ngày một dâng cao.

Với phương án di chuyển theo mặt bằng cuốn chiếu, những hộ ở dưới thấp sẽ di dời trước. Có phương án dự phòng là di chuyển tạm bà con đến chỗ tái định cư khác. Nhưng phương án đó là trường hợp bất khả kháng.

Theo Ban vận động di dân tái định cư xã Tà Hừa, hiện nay 25 hộ dân này đã sẵn sàng chuẩn bị các vật dụng cần thiết, thu xếp đồ đạc gia đình, đồng lòng muốn chuyển đến nơi ở mới. Chỉ có điều bà con lo lắng phải chuyển nhà vào mùa mưa thì vất vả. Bà con rất mong khi chuyển nhà sẽ được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm giúp sức.