24 giờ truy lùng nhóm đối tượng đánh trọng thương “đại ca giang hồ” ở quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ án xảy ra lúc rạng sáng và chỉ đến khi nạn nhân tử vong thì thông tin mới được người nhà trình báo đến cơ quan công an. Manh mối nhóm hung thủ bắt đầu từ cuộc gọi của nhân viên quán karaoke cho một “đại ca giang hồ” nhờ bố trí 2 tiếp viên nữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã làm rõ và lần lượt bắt giữ 8 đối tượng gây án.
Một số đối tượng trong vụ án

Một số đối tượng trong vụ án

Cái chết của một “đại ca”

Ngày 10-7, CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được trình báo của người dân về cái chết của một người đàn ông sau khi bị hứng trận đòn hội đồng bằng chân tay và gạch trước cửa một quán karaoke trên địa bàn phường Yên Sở. Nạn nhân trong vụ án này là T.D.H (SN 1983, quê quán Ý Yên, Nam Định, tạm trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai). T.D.H được biết đến là người có “máu mặt” trong lĩnh vực kinh doanh karaoke ở địa bàn quận Hoàng Mai.

Diễn biến sự việc cho thấy, khuya 9-7, T.D.H nhận được cuộc điện thoại của ai đó đặt vấn đề nhờ bố trí 2 nữ tiếp viên đến quán karaoke Lâm Minh (địa chỉ khu tái định cư X2B phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Mấy tiếng đồng hồ sau đó, H tiếp tục nhận được điện thoại và lập tức cùng đàn em di chuyển bằng xe máy rời khỏi nhà trọ ở phường Thịnh Liệt.

Điểm đến là quán karaoke Lâm Minh, nơi chính H bị hành hung sau đó dẫn đến tử vong. “Quá trình tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra, điều chúng tôi ghi nhận là tại hiện trường (khu vực quán karaoke Lâm Minh) hầu như không còn chút dấu vết nào. Sự việc diễn ra trước đó nhiều tiếng đồng hồ, lại trong đêm tối nên không có người dân nào ở đó chứng kiến” - Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai nhớ lại.

Công tác điều tra tập trung bằng việc khai thác dữ liệu hình ảnh camera của những hộ dân trong khu X2B, đặc biệt là lời khai, thông tin của nhân viên quán karaoke Lâm Minh. Đáng chú ý, thời điểm đó chủ quán đi vắng nên nhờ người họ hàng trông coi, hoạt động kinh doanh karaoke gần như tạm dừng do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, do có mối quan hệ quen biết nên người đang được chủ quán Lâm Minh nhờ trông vẫn cho một nhóm thanh niên vào hát. Chính nhóm khách này đã xảy ra ẩu đả với nhóm của H. Chỉ có điều, người trông quán không biết ai trong nhóm khách ngoài một số điện thoại liên lạc lúc gọi đặt phòng.

Trận chiến không cân sức

Hướng điều tra tới đây đã có thêm dữ liệu là sự có mặt của 2 nữ tiếp viên được H “điều” đến quán karaoke Lâm Minh hát cùng khách. “Mất khá nhiều thời gian, ban chuyên án mới tìm và mời được 2 cô gái đó đến làm việc. Bởi sau khi sự việc xảy ra, chứng kiến cảnh H bị hành hung, 2 nhân chứng đó hoảng sợ và gần như cắt liên lạc với các mối quan hệ. Chúng tôi đã tập trung mở rộng rà soát, vận động, và cuối cùng tìm được các nhân chứng này” - chỉ huy đội Điều tra tổng hợp, CAQ Hoàng Mai kể.

Một mặt mở rộng diện rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan trên địa bàn, CAQ Hoàng Mai tập trung khai thác những dữ liệu xung quanh số điện thoại gọi cho nhân viên quán karaoke để đặt phòng hát. Kết quả, CAQ Hoàng Mai đã về xã Tam Hiệp, phối hợp với công an cơ sở để rà soát, truy nóng. Lần lượt trong ngày 10 và 11-7, 8 đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân H đã bị CQĐT CAQ Hoàng Mai bắt giữ.

Diễn biến sự việc dẫn tới cái chết của nạn nhân H lúc này đã được rõ hơn. Đó là khoảng 0h ngày 9-7, theo chỉ đạo của H, 2 cô gái trẻ tên là Khánh và Yến đến quán karaoke Lâm Minh ngồi cùng khách. Đến khoảng 1h40 ngày 10-7, Yến nói hết ca làm và muốn đi về. Cho rằng cuộc vui bị ảnh hưởng, nhóm khách yêu cầu Yến ở lại tiếp tục phục vụ, nếu không sẽ không trả tiền cho quãng thời gian ngồi trước đó. Yến không đồng ý đi ra cửa gọi điện cho H kể lại sự việc.

Lập tức H điều 2 nam “trợ lý” của mình đến quán karaoke Lâm Minh nói chuyện đúng lúc nhóm khách chuẩn bị ra về. Chạm trán ở cửa, 2 bên xảy ra cãi vã. Diễn biến sự việc càng phức tạp hơn khi ít phút sau H được 1 “đệ tử” chở đến bằng xe máy. Bất chấp sự yếu thế về số lượng, nhóm H nhào vào ẩu đả với nhóm đối thủ gần 10 người. Tuy nhiên chỉ sau ít phút va chạm, 2 “trợ lý” của H đã phải bỏ chạy. Còn lại một mình, H vẫn dùng tay chân nghênh chiến đối thủ. Kết quả là “đại ca” này sau đó đã gục ngã tại chỗ bởi trận mưa đòn bằng tay chân và gạch của gần 10 thanh niên đang không kiềm chế được bản thân bởi men bia rượu.

Sau khi nhóm khách rời khỏi hiện trường, nhân viên quán karaoke đưa H đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Chiều 10-7, gia đình H đã đưa nạn nhân về quê do thương tích quá nặng và tử vong sau đó.

Bi kịch sau đám sinh nhật

Một mặt mở rộng diện rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan trên địa bàn, CAQ Hoàng Mai tập trung khai thác những dữ liệu xung quanh số điện thoại gọi cho nhân viên quán karaoke để đặt phòng hát. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã thu được kết quả tích cực. Tối 9-7, trước khi đến quán karaoke Lâm Minh, nhóm khách hát này đã ăn uống mừng sinh nhật tại một quán bia trên đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Một người trong nhóm có tên là Bình, cũng chính là chủ nhân cuộc sinh nhật.

Kết quả, CAQ Hoàng Mai đã về xã Tam Hiệp, phối hợp với công an cơ sở để rà soát, truy nóng. Lần lượt trong ngày 10 và 11-7, 8 đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân H đã bị CQĐT CAQ Hoàng Mai bắt giữ. Cụ thể gồm: Dương Văn Bình (SN 1993), Phạm Văn Tín (SN 1993), Dương Quốc Uy (SN 1993), Phạm Văn Trung (SN 1995), cùng quê quán Tiên Lãng, Hải Phòng; Đặng Văn Thêm (SN 1997), Tô Văn Tú (SN 1983, có 1 tiền án, 1 tiền sự), cùng quê quán huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Đào Duy Tùng (SN 1989, có 1 tiền sự ; trú ở quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Văn Quyền (SN 1989, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Phần lớn trong nhóm này đang làm công nhân cho một công ty tư nhân ở địa bàn quận Hoàng Mai và thuê trọ tại huyện Thanh Trì. Và cho đến khi bị cơ quan công an thực hiện biện pháp tố tụng, cả đám mới biết nạn nhân H đã tử vong. Nhiều người thậm chí còn không nhớ hết được hành vi nguy hiểm lúc rạng sáng 10-7.

Khoảng 23h30, sau khi tàn cuộc sinh nhật, nhóm Dương Văn Bình cao hứng rủ nhau đi hát karaoke. Một người trong nhóm từng đến quán Lâm Minh nên quen biết nhân viên quản lý. Cũng chính mối quan hệ quen biết này nên nhóm Bình đã được đáp ứng nhu cầu hát, bất chấp quán đang đóng cửa phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình hát, nhân viên quán karaoke đã liên lạc với H để nhờ bố trí nhân viên nữ đến phục vụ. Diễn biến sự việc sau đó diễn ra như đã nêu trên. “Vụ án đang được CQĐT CAQ Hoàng Mai tập trung củng cố, hoàn thiện hồ sơ.

Cả 8 đối tượng đều bị khởi tố về tội danh giết người. Vai trò của những cá nhân liên quan đang được xác định, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Đây là một vụ án nghiêm trọng với những tình tiết nguy hiểm, song điều đáng nói nguyên nhân chính của nó lại bắt nguồn từ bia rượu, từ sự thiếu kiềm chế bản thân. Khung hình phạt nghiêm khắc sẽ khó tránh khỏi, đối với các bị can, bị cáo tuổi đời còn rất trẻ…” - Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết.