22 phu vàng nhập viện do hít phải khí độc Cyanua?

ANTĐ - Chiều 15/12, tin từ Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, 22 phu vàng phải nhập viện cấp cứu chiều 14/12 trong tình trạng ngất xỉu tình trạng sức khỏe đã hồi phục.

Vào chiều 14/12, Trung tâm y tế đã tiếp nhận cấp cứu 22 phu vàng trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt, toàn thân sưng phù từ Phước Sơn đưa xuống. Các y bác cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng trên.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều 14/12, Trung tâm y tế Quế Sơn đã chuyển toàn bộ số phu vàng này ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị theo yêu cầu của các phu vàng. Chẩn đoán ban đầu, các phu vàng này có thể bị ngộ độc Cyanua trong quá trình tuyển quặng khai vàng.

Các phu vàng đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quế Sơn

Triệu chứng lâm sàn được xác định trên số phu vàng này là toàn thân bị phù, chóng mặt, buồn nôn, người mệt mỏi… Các phu vàng nhập viện cấp cứu này khoảng 18 – 27 tuổi, trong đó có một nữ. Họ cho biết đang đào vàng thuê cho Công ty vàng Phước Minh (đóng tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng nhận định chỉ số huyết áp của người bệnh bình thường, không có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy hay nôn mửa. Tuy nhiên cả 22 phu vàng cho biết họ đều tỏ ra rất mệt mỏi, mắt lờ đờ, trí nhớ kém… Các phu vàng này cho biết cách đây 4 ngày họ được Công ty điều vào làm việc tại mỏ vàng Bãi Muối giữa rừng sâu ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Vào buổi trưa họ được nghỉ ngơi và ăn cơm hộp của công ty cung cấp. Sau khi nghỉ trưa thì họ tiếp tục làm việc tại bãi đào vàng thì tất cả bị chóng mặt, nôn mửa và toàn thân bắt đầu sưng phù.

Ngay sau đó, họ được công ty đưa ra khỏi bãi đào vàng và chuyển xuống cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn. Tại đây các y bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân, nên chiều hôm nay họ được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu và điều trị.

Hiện các nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, các bác sĩ điều trị đã lấy máu để xét nghiệm có bị nhiễm độc nguồn nước, khí độc hay chất Cyanua gây nên hiện tượng phù chân cho các phu vàng này.

Nguồn tin riêng từ các phu vàng cho biết, trước khi xảy ra vụ ngộ độc này họ có tiếp xúc với thùng hoá chất cyanua đang ngâm ủ quặng vàng để phân kim tại bãi đào vàng.