22 người di cư chết trên thuyền giữa Địa Trung Hải

ANTĐ - Các đội cứu hộ đã đưa hơn 550 người di cư tới nơi an toàn từ những chiếc tàu ọp ẹp lênh đênh giữa biển Địa Trung Hải và phát hiện 22 thi thể người di cư trong một chiếc thuyền. 

Người tị nạn và di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải hôm 19-7

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết, tàu MS Aquarius (thuộc tổ chức từ thiện Địa Trung Hải SOS của Pháp) đã vớt được 200 người di cư.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italia, tàu MY Phoenix thuộc Trạm viện trợ người di cư ngoài khơi (MOAS) đã cứu 354 người.

Trên Twitter, MSF cũng cho biết, không rõ nguyên nhân tử vong của 22 người trên. “Khi đội cứu hộ tiếp cận chiếc thuyền, những thi thể đã nằm ở đáy thuyền trong bể chứa nhiên liệu và nước nhiều giờ”.

Tính từ ngày 19-7 đến nay, hơn 3.200 người di cư đã được cứu ở Địa Trung Hải trong 25 hoạt động cứu hộ riêng biệt. 

Theo cơ quan về người di cư của Liên Hợp Quốc, trong năm nay, Italia đã tiếp nhận hơn 80.000 người di cư, hầu hết họ là người châu Phi.