20h30 hôm nay 14-1, U23 Việt Nam - U23 Jordan: Niềm hy vọng Công Phượng

ANTĐ - Tối nay, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân ở VCK U23 châu Á 2016 với đối thủ rất mạnh là U23 Jordan. Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng với tâm lý thoải mái, U23 Việt Nam rất có thể sẽ làm nên điều bất ngờ.

20h30 hôm nay 14-1, U23 Việt Nam - U23 Jordan: Niềm hy vọng Công Phượng ảnh 1

Công Phượng vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 của U23 Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên U23 Jordan đặt mục tiêu trở thành một trong 3 đội mạnh nhất VCK U23 châu Á, qua đó giành vé dự Olympic Rio 2016 tại Brazil. Đây là một trong những đội bóng tiến bộ nhất trong thời gian qua ở khu vực, với những thành tích thuyết phục ở ASIAD 17 và vòng loại U23 châu Á 2016.

Tại bảng D, U23 Jordan được so sánh ngang ngửa với U23 Australia, do vậy để lấy điểm từ đội bóng này chắc chắn không phải điều đơn giản. Nhiều ngày qua, HLV Miura liên tục cho các học trò theo dõi băng kỹ thuật về đối thủ và ông đặc biệt lưu ý các học trò về “nhạc trưởng” của U23 Jordan, là Rajaei Hasan. Đây là mẫu cầu thủ có kỹ thuật hoàn hảo và luôn có thể trở thành ngòi nổ cho đội bất cứ lúc nào. 

Tuy nhiên, cho dù HLV Miura lưu ý đặc biệt đến Hasan, nhưng rõ ràng U23 Jordan hơn U23 Việt Nam ở mọi mặt. Chính vì vậy, việc lựa chọn một lối chơi hợp lý, cùng với tận dụng thành công những pha bóng chết hoặc có những khoảnh khắc xuất thần mới có thể giúp thầy trò HLV Miura làm nên điều bất ngờ. Thể hình cao to của các cầu thủ Jordan vốn rất kỵ lối chơi nhỏ và những cầu thủ không cao nhưng rất nhanh như Công Phượng.

Do vậy, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào tiền đạo của HAGL, cầu thủ đã có màn trình diễn đẳng cấp làm tung lưới U19 Australia năm 2014 trên sân Mỹ Đình. Cùng với đó, trong các cuộc đối đầu với các đội bóng Tây Á trước đây, bóng đá Việt Nam thường có kết quả khả quan. Vì vậy, mặc dù U23 Jordan được đánh giá cao hơn, nhưng ít nhất, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý và đó có thể là chìa khóa mở ra một trận đấu thành công cho họ.