20 trinh sát truy lùng “kiều nữ” trộm két sắt

ANTĐ -Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án trộm két sắt, với gần 800 triệu đồng của một Công ty Hàn Quốc.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Hoàng Thị Thu, SN 1987; Hoàng Văn Tuấn, SN 1979; Hoàng Văn Tùng, SN 1990, cùng trú tại Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Vũ Anh Đức, SN 1992, trú tại xóm Tây, Vân Hội, Đông Anh, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra vào ngày 2-9, ông Kim Jun Kwi và bà Kim Jun Ah, là hai anh em ruột, quốc tịch Hàn Quốc, hiện là giám đốc và quản lý của Công ty Golf Zon, có trụ sở tại 39 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chuyên kinh doanh đánh Golf điện tử (3D), đến Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, trình báo về việc công ty bị trộm phá két sắt, lấy đi số tiền gồm 6.000 USD và trên 600 triệu đồng (tổng số tiền gần 800 triệu VND).

Bà Kim Jun Ah cho biết, khoảng 22h đến 23h ngày (2-9) toàn bộ nhân viên công ty đi ăn uống, khi về thì phát hiện việc mất trộm trên.

Số tiền tang vật được thu hồi

Thông tin vụ mất trộm số tài sản giá trị lớn và xảy ra với công ty của người nước ngoài, sẽ ảnh hưởng đến uy tín môi trường đầu tư tại Việt Nam. Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã lập tức báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đồng thời huy động lực lượng tập trung điều tra vụ án. Đặc biệt là được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Tại hiện trường, ô cửa sổ văn phòng của công ty Golf Zon bị đập gãy  4 chân, két sắt trong phòng bị đối tượng dùng xà beng và xà cầy bật tung mặt két. Mặc dù được lắp camera, tuy nhiên trong thời gian mọi người đi ra ngoài ăn uống, thì camera không lưu trữ được hình nào diễn ra trong phòng làm việc. Sau đó, qua điều tra Công an phát hiện đối tượng trộm cắp đã sập cầu dao điện trước khi đột nhập.

Xác định đây là đối tượng hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đã rà soát toàn bộ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác điều tra nhanh chóng được hướng theo khả năng đối tượng chính trong nội bộ của công ty.

Quả thực, theo hướng điều tra này, lực lượng chức năng phát hiện việc tổ chức ăn uống của công ty diễn ra vào tối ngày 2-9, không phải do anh em bà Kim tổ chức tổ chức, mà do Hoàng Thị Thu, SN 1987, nhân viên bị nghỉ việc của công ty tổ chức tiệc chia tay.
20 trinh sát truy lùng “kiều nữ” trộm két sắt ảnh 2
4 đối tượng tại cơ quan điều tra


Được biết Thu nguyên là quản lý và phiên dịch viên của Công ty Golf Zon, nhưng bị nghỉ việc do mâu thuẫn tiền nong với công ty.

Tối 2-9, Thu mời cả công ty đi ăn, sau khi mọi người đồng ý, Thu hẹn mọi người 22h có mặt tại địa điểm ăn uống, sau khi chắc chắn mọi người đã đi, Thu gọi điện báo đến trễ khoảng 30 phút.

Trong khoảng thời gian này, Thu và người tình là Vũ Anh Đức, cùng anh trai Hoàng Văn Tuấn và em trai Hoàng Văn Tùng, đã đột nhập văn phòng công ty để phá két sắt.

Thu và Tùng (em trai Thu), trực tiếp mở cửa chính văn phòng vào trong phá két, Vũ Anh Đức và Hoàng Anh Tuấn đứng ngoài cảnh giới.

Sau khi “cuỗm” xong tài sản, Thu và người tình Vũ Anh Đức quay trở lại quán nhậu cùng mọi người ở Công ty như bình thường.

Và cũng ngay trong đêm 2-9, 3 anh em Thu và Vũ Anh Đức đã thuê phòng khách sạn tại Thành phố Thái Nguyên để chia tiền. Thu cho hai anh em Tuấn và Tùng 35 triệu đồng và người tình “bé nhỏ” 2 triệu đồng, còn lại Thu giữ.

Có tiền trong tay Thu và Đức đã về xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi chị gái Thu  là Hoàng Thị Lan đang sinh sống chơi. Thu đã gửi Lan 2.300 USD và 330 triệu đồng, và giữ 100 triệu đồng tiêu pha.

Đối tượng Hoàng Thị Thu

Đến ngày 5-9, Đức quay về quê ở Đông Anh lẩn trốn, còn Thu tiếp tục di chuyển vào Đồng Nai, và “ở ẩn” tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, tại Đồng Nai. Còn Hai anh em của Thu là Tuấn và Tùng, trốn về quê Thái Nguyên.

Khi xác định rõ các đối tượng gây án , 20 trinh sát được huy động lên đường truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày di chuyển với quãng đường hơn 6.000 km đi các tỉnh như huyện Đông Anh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Nghệ An và tỉnh Đồng Nai, để truy bắt toàn bộ các đối tượng. Quá trình truy bắt, Công an quận Thanh Xuân cũng đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía các cơ quan chức năng các địa phương nơi các đối tượng lẩn trốn.

Sáng ngày 8-9, 4 đối tượng gây án đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân. Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận do mâu thuẫn với công ty phải nghỉ việc, Thu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả đũa cho bõ tức và cũng để có tiền ăn chơi. Thu đã rủ người tình là Vũ Anh Đức gây án. Sau đó, Thu và Đức về Thái Nguyên rủ thêm anh trai Hoàng Văn Tuấn và em trai Hoàng Văn Tùng cùng tham.

Thu cũng khai nhận, việc trộm két sắt diễn ra thuận lợi do Thu còn giữ 1 chìa khóa cửa chính của văn phòng công ty, thành thạo các vị trí két sắt, cầu dao điện và camera, hơn nữa Thu rất có kinh nghiệm trong việc phá két sắt. Việc đập song sắt cửa sổ văn phòng chỉ là tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Hiện vụ việc đang được Công quan quận Thanh Xuân tiếp tục hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị các các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.