20% thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo về “đái tháo đường thai kỳ cho bà mẹ mang thai” tổ chức cuối tuần qua. 

Theo đó, năm 2014, Việt Nam có 3,3 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó có khoảng 20,3% thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ. Điều nguy hiểm là qua khảo sát, đái tháo đường thai kỳ vẫn chưa được cộng đồng quan tâm và hiểu đúng, nhiều thai phụ vẫn cho rằng đây là căn bệnh không nghiêm trọng, thậm chí khi sinh con xong bệnh sẽ tự nhiên khỏi. 

TS Nguyễn Khoa Diệu Vân, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đái tháo đường thai kỳ nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến các tai biến như: Nguy cơ trẻ tử vong trong tuần đầu tiên sau sinh tăng gấp 4 lần so với bình thường; nguy cơ sinh non tăng hơn 2 lần.