CAH Thủy Nguyên-Hải Phòng:

20 ngày đầu ra quân bắt 14 vụ án các loại

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, trong 20 ngày đầu ra quân, CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng đã khám phá 14 vụ án các loại, bắt 34 đối tượng. 
Tang vật thu giữ gồm 18kg mìn tự chế, 5 kíp điện, 1 súng bút, 9 đao kiếm, 4,5kg pháo, nhiều gói nhỏ ma túy... Riêng Đội CSĐTTP về ma  túy – Công an huyện đã bắt được 12 vụ với 32 đối tượng, trong đó bắt 1 đối tượng đang bị truy nã, trốn thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy, phá 1 chuyên án. 14/34 đối tượng đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Trung tá Trần văn Dần- Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy CAH Thủy Nguyên cho biết: Thủy Nguyên là địa bàn rộng, phức tạp, giáp ranh với nội thành, các huyện An Dương (Hải Phòng), huyện Kinh Môn (Hải Dương), Đông Triều, Uông Bí và Yên Hưng (Quảng Ninh). Và đặc biệt, Thủy Nguyên là huyện đầu mối về giao thông, nối Hải Phòng- Quảng Ninh nên bọn tội phạm đặc biệt về tội phạm ma túy lợi dụng điểm yếu này để buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ. 
Đồng thời cho biết, Thủy Nguyên là huyện có số lượng người nghiện ma túy nhiều nhất trong số các quận, huyện nội ngoại thành Hải Phòng, với khoảng 2.000 người. Thời gian qua, số lượng người nghiện có chiều hướng tăng lên. Báo động, số người đang cai nghiện ma túy bằng chất methadol tiếp tục quay sang sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp. Điển hình là vụ án vào cuối tháng 12-2012 vừa qua: Đối tượng Phạm Văn Quyền (SN1980, trú tại xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên) sau khi uống methadol tại trung tâm y tế, Quyền rủ Bùi Văn Tường, Đinh Hữu Vấn, Hoàng Văn Thủy cùng ở Thủy Nguyên về nhà mình sử dụng ma túy đá và bị công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Quyền công an huyện thu giữ 11 cây cần sa đang được trồng tại vườn, 0,06 gam ma túy đá cùng số lượng lớn cần sa khô. 

Tin cùng chuyên mục