20 năm tù vì sản xuất đậu phụ khô nhiễm chất gây ung thư

ANTĐ - Hai cha con chủ doanh nghiệp người Đài Loan, Trung Quốc vừa bị kết án do sản xuất đậu phụ khô có nhiễm thuốc nhuộm vốn đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm từ cuối năm 2008. Tòa án tại Đài Loan tuyên phạt Lu Tien-jung 20 năm tù vì gian lận và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Con trai của Lu Tien-jung là Lu Chia-chien cũng bị tuyên 18 năm tù với cùng tội danh. Ngoài ra, mỗi người còn phải nộp phạt lên tới hơn 600.000 USD.

20 năm tù vì sản xuất đậu phụ khô nhiễm chất gây ung thư ảnh 1Đậu phụ khô nhiễm độc của Đài Loan

Vụ việc khiến hồi giữa tháng 12 vừa qua, chính quyền Đài Loan phải ra lệnh thu hồi hơn 2,5 tấn đậu phụ khô vì nghi ngờ những sản phẩm này bị tẩm hóa chất gây ung thư. Tính đến ngày 24-12, khoảng 80 tấn sản phẩm từ đậu phụ khô đến mì ăn liền với các mức độ nhiễm độc khác nhau đã được gỡ bỏ khỏi các kệ hàng.