20 CLB tham gia Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 10 đôi nam và 10 đội nữ sẽ tham gia Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Hoá chất Đức Giang năm 2023 có tổng trị giá giải thưởng lên tới 2,28 tỉ đồng.

Ngày 28-11, tại Hà Nội, ban tổ chức đã công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Hoá chất Đức Giang năm 2023.

Theo đó, giải quy tụ 10 CLB nam (gồm Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hoà, Hà Nội, Biên Phòng...) và 10 CLB nữ (gồm Hoá chất Đức Giang, Geleximco Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh...).

Ban tổ chức giải tiến hành bốc thăm chia bảng

Ban tổ chức giải tiến hành bốc thăm chia bảng

Đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, nơi quy tụ các VĐV ưu tú nhằm tuyển chọn đội tuyển quốc gia chuẩn bị và tham dự các giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5-2023.

Vòng I diễn ra từ ngày 24-2 đến 19-3-2023 (bảng A từ 24-2 đến 5-3-2023 tại Bắc Ninh, bảng B từ 10-3 đến 19-3-2023 tại Hà Nội). Vòng II từ ngày 3-11 đến 26-11-2023 (bảng C từ 3-11 đến 12-11-2023 tại Đắk Nông, bảng D từ 17-11 đến 26-11-2023 tại Gia Lai).

Vòng chung kết, xếp hạng của nữ từ 14-12 đến 17-12-2023 tại Quảng Nam, của nam từ 21-12 đến 24-12-2023 tại Khánh Hoà.

Giải có tổng trị giá tiền thưởng lên tới 2,28 tỉ đồng. Trong đó, giải nhất nhận 500 triệu đồng tiền thưởng, các giải nhì, ba, khuyến khích lần lượt nhận 300, 200, 100 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như VĐV tấn công xuất sắc, VĐV chuyền hai xuất sắc, VĐV phòng thủ xuất sắc...

Toàn bộ các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Cáp Việt Nam và các nền tảng trực tuyến để phục vụ đông đảo người hâm mộ.