2 thiếu niên bị thương vì đùa với…bom bi

ANTĐ - Vô tình nhặt được 2 quả bom bi, 2 em Mấu Đem và Mấu Miên mang ra đùa nghịch khiến 1 quả phát nổ. Hậu quả làm cả 2 em bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Trưa 2-7, tại xóm 1, thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), hai em Mấu Đem (13 tuổi) và Mấu Miên (15 tuổi, cùng trú ở xóm 1, thôn Dốc Trầu) trong lúc chơi đùa bên tỉnh lộ 9 đã nhặt được 2 quả bom bi. Sau đó, hai em này đã mang 2 quả bom trên ra đùa nghịch khiến 1 quả bom bi phát nổ. 

Theo CAH Khánh Sơn, vụ nổ đã làm em Mấu Đem bị thương tích ở chân, còn em Mấu Miên bị thương nặng ở vùng bụng.

Sau khi nhận được tin báo, CAH Khánh Sơn đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra. Tại đây, lực lượng năng đã thu giữ quả bom bi còn lại có đường kính 17cm. Cũng theo công an địa phương, do những ngày qua ở địa phương này có mưa lớn nên đã làm số bom bi phát lộ. Số bom bi cũng được xác định là còn sót lại sau từ năm 1975. 

Hiện em Mấu Miên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, còn em Mấu Đem đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn.