TP.HCM:

2 thanh niên bị đâm tử vong lúc rạng sáng

ANTĐ - Người dân nghe tiếng phụ nữ la hét kêu cứu, chạy ra thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong ngay đầu hẻm, chưa hết hốt hoảng người dân phát hiện thêm một nam thanh niên khác bị đâm tử vong sâu trong hẻm.

Sáng 17/6,  Công an quận 7 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng liên quan, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ cái chết của 2 nam thanh niên, đồng thời truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Danh tính 2 nạn nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Phước Hồng (SN 1998, ở quận 7) và Trần Văn Chớp (SN 1995, quê tỉnh Vĩnh Long).

Nơi xảy ra vụ án mạng

Theo đó, khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, người dân dưới chân cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM, nghe tiếng la hét kêu cứu ngay đầu hẻm 67 nằm trên đường Trần Xuân Soạn chạy ra thì phát hiện một người phụ nữ đang khóc thét bên thi thể một nam thanh niên đã tử vong, trên người có vết đâm.

Tang vật thu giữ được

Chưa hết hốt hoảng, người dân phát hiện thêm một thanh niên cầm hung khí truy đuổi một thanh niên khác vào sâu trong hẻm. Người dân chưa kịp lao vào can ngăn thì nghe tiếng la hét phát ra, chạy vào xem thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong.

Còn hung thủ cầm hung khí trên tay nên mọi không dám lao vào giữ lại, tên này liền nhanh chóng phóng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, tử vong. Tại hiện trường, Công an thu giữ một chiếc xe máy mang BKS 59C2 – 564.13 làm tang vật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.