2 tháng, Hà Nội đón 4 triệu du khách

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa cho biết, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng tới thu nhập, chi tiêu và sức mua của người dân. Dù là tháng Tết, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2-2013 chỉ đạt 125.145 tỷ đồng, bằng 97,7% so với tháng trước. 

Khách du lịch thích thú với các hoạt động văn hóa dịp Tết ở Hà Nội

Do 2 tháng đầu năm có kỳ nghỉ Tết, chỉ số sản xuất của hầu hết các sản phẩm đều giảm, một số sản phẩm giảm nhiều như thức ăn gia súc (giảm 14,5%), bia đóng chai (giảm 10%), bia đóng lon (giảm 22,5%), quạt các loại (giảm 33,8%); bê tông trộn sẵn (giảm 36,1%)... Tuy nhiên, điểm sáng đầu năm 2013 là du lịch. Trong 2 tháng qua, Hà Nội đã đón hơn 4 triệu lượt khách đến tham quan. Trong đó, có 3,6 triệu lượt khách trong nước, khách quốc tế đạt khoảng 415.000 lượt. Chỉ riêng trong 9 ngày Tết, TP đã đón và phục vụ gần 2,1 triệu lượt khách.