2 tên cướp bị bắt vì sử dụng điện thoại cướp giật

ANTĐ -Sau khi gây ra vụ cướp táo tợn, hai đối tượng lấy đi một túi xách bên trong có 27 triệu đồng, 2 điện thoại di động và  một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát vào miền Nam. Tuy nhiên nhờ vào việc xác định số IMEI điện thoại di động của nạn nhân nên Công an đã sớm bắt được đối tượng.

Ngày 18 - 4 Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Hoàng Đình Tập (SN 1970)  trú tại xã Hoằng Đạo và Hoàng Việt Dũng (SN 1993), trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào chiều 8 - 3, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được trình báo của chị Lê Thị Huệ ( SN 1964) trú tại phố Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, Thanh Hóa với nội dung:  Chiều ngày 8 - 3, chị Huệ đang đi xe đạp tại thị trấn Bút Sơn, vai đeo túi xách bằng da thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy BKS 36P1 – 6530, đầu đội mũ, đeo khẩu trang bịt mặt áp sát giật lấy túi xách.

Chị Huệ bị ngã xuống đường nhưng túi xách lại vướng vào tay lái, nên đối tượng tiếp tục lao xuống giằng co giật túi xách của chị Huệ. Bị chị Huệ phản kháng quyết liệt nên tên cướp đã đạp và đấm nhiều cái vào người chị Huệ. Bị đánh đau, chị Huệ hô cứu nhưng không có ai giúp đỡ. Sau khi cướp thành công cả hai đối tượng tẩu thoát.

Tổng cộng bọn cướp đã lấy đi một túi xách bằng da bên trong có 27 triệu đồng cùng 3 cuốn sổ ghi tiền nợ bán thuốc tây, 2 điện thoại di động và  một sợi dây chuyền vàng, tổng giá trị bị cướp trên 30 triệu đồng.

Đối tượng Dũng 

Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc và truy tìm hung thủ. Quá trình ra soát các đối tượng trên địa bàn, Công an đã xác minh đối tượng Hoàng Đình Tập (SN 1970), trú tại xã Hoằng Đạo và Hoàng Việt Dũng là đối tượng khả nghi cùng đồng bọn với Tập gây ra vụ cướp đã bắt xe đi vào Đồng Nai ngay sau vụ cướp.

Về phần 2 tên cướp, sau khi lấy được 2 chiếc điện thoại của chị Huệ, chúng không bán mà chỉ vứt sim và giữ máy để sử dụng. Nhờ việc xác định số IMEI (IMEI - là số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, dùng để phân biệt từng máy điện thoại ) điện thoại, các trinh sát đã xác định rõ hai đối tượng.

Đối tượng Tập tại cơ quan điều tra 

Nhờ sự phối hợp tốt của Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, các chiến sỹ Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã nhanh chóng xác định được nơi ở của Dũng. Đến sáng ngày 13 - 3, khi Dũng đang đi chơi thì bị các chiến sỹ công an bắt. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.