2 tàu Philippines sẵn sàng đợi lệnh ra vùng đảo tranh chấp

ANTĐ - Ngày 4-3, ông Armand Balilo, người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết, ít nhất 2 tàu thuộc lực lượng này đang chờ tại trụ sở của PCG ở cảng Port Area, Manila và sẵn sàng được điều động đến bãi cạn Scarborough - khu vực đảo tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông nếu có lệnh của cấp trên. 

Đó là tàu tìm kiếm và cứu hộ BRP Corregidor (001) - trọng tải 540 tấn, chiều dài 56m và tàu BRP San Juan (AE-391) - tải trọng 730 tấn, có chiều dài gần 57m, tầm hoạt động ít nhất 1.000 hải lý. Do không muốn đối đầu với tàu hải giám Trung Quốc, kể từ sau vụ đối đầu căng thẳng giữa hai lực lượng tại bãi cạn Scarborough khoảng 2 tuần trong năm 2012, PCG đã không điều tàu nào đến khu vực này.