2 “nữ quái” tổ chức 2 “sới bạc”

ANTĐ - Trong các ngày 26 và 27-2, các đơn vị của Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 2 ổ cờ bạc lớn ở quận Ba Đình và huyện Thanh Trì.
23h15 ngày 26-2, lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Trì đã phát hiện và bắt quả tang 27 đối tượng đang đánh xóc đĩa tại nhà sàn nằm trong khuôn viên trang trại của Nguyễn Quang Định, SN 1964, ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Tại thời điểm đó, lực lượng công an thu được tại chiếu bạc 32,2 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị cắt từ vỏ bao thuốc lá và 23 chiếc điện thoại di động của các đối tượng tham gia chơi đánh bạc. Cơ quan điều tra làm rõ “sới bạc” này do Triệu Thị Nguyệt, SN 1972, trú tại thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tổ chức. Nguyệt có 2 tiền án can tội đánh bạc và 1 tiền án bắt giữ người trái pháp luật. 

Đối tượng Nguyệt

Trong ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc do Nguyệt cầm đầu có Đỗ Thị Thu, SN 1978, trú tại thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Thu từng có 1 tiền án đánh bạc, được Nguyệt giao xóc cái trong các cuộc sát phạt “đỏ-đen”. Ngoài Thu, Nguyệt còn giao việc xóc cái cho Nguyễn Hữu Tú, SN 1977, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì và Trần Xuân Hạnh, SN 1982, trú quán tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyệt, Thu, Tú, Hạnh cùng 9 “con bạc” khác đều là người ở một số khu vực xung quanh xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
2 “nữ quái” tổ chức 2 “sới bạc”  ảnh 2
Các đối tượng chơi xóc đĩa tại trang trại ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì,
bị Phòng CSHS bắt quả tang


Tiếp đó, rạng sáng 27-2, lực lượng Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ - trẻ em (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà Trần Lan Hương, SN 1971, trú tại ngõ 267/2/75 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) một số đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Đối tượng tổ chức đánh bạc là Trần Thị Tuyết, SN 1975, em gái Hương và La Văn Tài, SN 1967, trú tại ngõ 267 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Sau khi rủ các “con bạc” chơi xóc đĩa, Tuyết đã chọn nhà chị gái làm nơi chứa chấp đánh bạc và rủ các đối tượng lên tầng tum nhà Hương để chơi và bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

2 vụ tổ chức đánh bạc nêu trên đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.