2 “nhà khoa học” tuổi teen phát minh ra tay nắm cửa tự khử trùng

ANTĐ -  Điều đó hoàn toàn là sự thật. Điều đặc biệt là phát minh khoa học vô cùng sáng tạo và mang tính cộng đồng này lại do 2 “nhà khoa học” tuổi teen tạo ra

Tại sự kiện Intel ISEF – Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật ứng dụng Quốc tế dành cho học sinh phổ thông do Intel tổ chức tại Mỹ vào ngày 12/5 vừa qua, Simon Wong 17 tuổi và Michael Li 18 tuổi cùng đến từ Hồng Kông đã giới thiệu một sản phẩm tay nắm cửa vô cùng sáng tạo và độc đáo.

Loại tay nắm cửa thông minh này có cơ chế tự diệt vi khuẩn và khử trùng. Ý tưởng cho loại tay nắm cửa này là từ các nhà vệ sinh công cộng. Những tay nắm cửa nhà vệ sinh công cộng sẽ là một ổ vi trùng và là nơi lây lan các mầm bệnh khi chỉ cần có một ai đó không rửa tay và bám tay vào đó. Và 2 “nhà phát minh tuổi teen” đến từ Hồng Kông đã đưa ra giải pháp để ngăn chặn điều này.

Tay nắm cửa diệt khuẩn do Wong và Li phát minh được bọc bởi một lớp chất hóa học mang tên Titan dioxide, loại vật chất được dùng trong kem chống nắng, có khả năng diệt vi khuẩn. Tiếp đó, với thiết kế là một hình trụ thủy tinh trong suốt được gắn hệ thống Đi-ốt chiếu tia UV cho toàn bộ bề mặt của tay nắm cửa. Và cơ chế hoạt động của loại tay nắm cửa này là khi bề mặt Titan dioxide được chiếu tia UV có thể tiêu diệt gần như hoàn toàn các vi khuẩn gây hại.

Tay nắm cửa có khả năng diệt vi khuẩn, vi trùng này do 2 nhà phát minh tuổi teen tạo ra quả thực là một giải pháp triệt để cho các nhà vệ sinh công cộng. Và điều đáng nói cuối cùng là về mức giá của sản phẩm này. “Thật không thể tin nổi”, nó chỉ có giá khoảng 13 USD.