2 nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Hóa học

ANTĐ - Hai nhà khoa học người Mỹ đã cùng giành giải Nobel Hóa học 2012 vì những phát hiện có tính đột phá về cách các thụ quan của tế bào trên cơ thể phản ứng với môi trường. Thông báo của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 10-10 cho biết, giải thưởng sẽ được trao cho Giáo sư Robert Lefkowitz, 69 tuổi thuộc trường Đại học Duke ở North Carolina và Giáo sư Brian Kobilka, 57 tuổi thuộc trường Đại học Stanford ở California. 

Giáo sư Robert Lefkowitz (trái) và  Brian Kobilka

Theo Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, những phát hiện trên sẽ giúp các nhà khoa học phát triển những loại thuốc hữu hiệu hơn ngừa các bệnh tim, Pakinson và đau nửa đầu. Đây là giải thưởng thứ ba trong mùa giải Nobel năm nay. Trước đó 1 ngày, giải thưởng Nobel Vật lý đã thuộc về nhà khoa học Serge Haroche của Pháp và David Wineland của Mỹ. 

Từ năm 1901-2011, đã có 161 nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa học, trong đó có 4 phụ nữ. Nhà khoa học người Anh Frederic Sanger là người duy nhất 2 lần được nhận giải Nobel Hóa học.