2 người chết và mất tích do lũ cuốn

ANTĐ -Khoảng 20 giờ 25-7 một người dân ở thôn Làng Dạ 2 xã Cam Đường, thành phố Lào Cai mất tích do lũ cuốn trôi khi vượt suối.

Khoảng 20 giờ 25-7 một người dân ở thôn Làng Dạ 2 xã Cam Đường, thành phố Lào Cai mất tích do lũ cuốn trôi khi vượt suối.

Lũ dâng cao mang đất cát vùi lấp, gây hư hại một số diện tích cây trồng, rau xanh của người dân. Tại huyện Mường Khương, mưa to gây sạt lở đất làm hư hỏng 3 nhà dân tại các xã: Dìn Chin, Pha Long và Bản Lầu. Còn ở huyện Bảo Yên thì do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã gây lũ quét và sạt lở đất ở 3 thôn của xã Long Phúc gây hư hỏng nặng 4 nhà dân, cuốn trôi 3 công trình đập đầu mối, hư hại 10 ha lúa và hoa mầu. Tuyến đường liên xã Long Phúc - Long Khánh của huyện Bảo Yên bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Ngập úng ở Mường La

Cùng ngày, tại huyện Mường La, Sơn La, một người bị lũ cuốn đã tìm thấy thi thể. Do ảnh hưởng bão số 4, nhiều hộ gia đình ở đây bị ảnh hưởng.  Đối với các hộ dân bị sạt lở nhà hoặc có nguy cơ đã được di dời đến khu vực an toàn. Trước đó, các tuyến đường đến các xã, bản đã bị ách tắc do sạt lở, tuy nhiên đến trưa nay, tạm thời đã thông,đặc biệt tuyến đường từ thị trấn Mường La đến Ngọc Chiến xe ô tô đã đi lại được. Hiện vẫn còn tuyến đường từ thị trấn Ít Ong, trung tâm huyện đến bản Nà Lo của thị trấn vẫn còn ắch tắc gây cô lập cục bộ do ngập úng.