2 nạn nhân trong vụ xe bồn đâm xe chở khách bị cháy đen

ANTĐ -20h tối 14/3, công tác cứu hộ, cứu nạn vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đã có 3 người chết và hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình thông tin, tỉnh Hòa Bình đã điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường để tham gia cứu hộ, cứu nạn người bị thương.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình, toàn bộ người bị thương đã được đưa cấp cứu tại bệnh viện huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc và huyện Lạc Thủy. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phải cưa dỡ từng phần của chiếc xe khách để tìm nạn nhân.

2 nạn nhân trong vụ xe bồn đâm xe chở khách bị cháy đen ảnh 1

3 người thiệt mạng và  hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn tại Thung Khe, Hòa Bình

“Do chiếc xe khách sau khi bị đâm đã rơi xuống rãnh sâu, lại bị bốc cháy kèm theo nhựa đường từ chiếc xe bồn chảy lênh láng nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Chúng tôi phải huy động cả máy nổ để chiếu sáng. Đến khoảng 20h cùng ngày, công tác cứu hộ, cứu nạn mới hoàn tất”, ông Bùi Văn Thắng thông tin.

Theo đó, có 3 người chết, tuy nhiên do 2 thi thể đã bị cháy đen nên lực lượng chức năng chưa thể xác định được danh tính. Ngay tối 14-3, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân của vụ tai nạn.
​Tối ngày 14-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện gửi Chủ tịch Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, tỉnh Điện Biên và TP Hải Phòng. 

​Theo đó, Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình tập trung mọi nguồn lực về y tế để hỗ trợ, cứu chữa người bị thương, động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân bị thiệt mạng. 

Phó Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Công an Hòa Bình nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân, sớm tạo điều kiện để người nhà nạn nhân tiếp nhận và làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này vi phạm.
​Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Trưởng Ban ATGT tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở GTVT tỉnh kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải của nhà xe Đức Thắng trong vòng 1 tháng; kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tất cả các xe ô tô chở khách của nhà xe Đức Thắng, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; 

Yêu cầu Trưởng Ban ATGT TP Hải Phòng chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với cơ quan chức năng của Công an thành phố và các trung tâm đăng kiểm kiểm tra toàn diện việc thực hiện quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty CP Thương mại dịch vụ dầu khí Tân Long, đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn trong việc vận chuyển hàng hóa dễ cháy nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn.