Thanh Hóa:

2 đối tượng buôn heroin, "chia nhau" 15 năm tù

ANTĐ - Lập và Tuân rủ nhau buôn ma túy từ Quế Phong (Nghệ An) đem về huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời. Tuy nhiên khi đang tàng trữ 13,80g heroin chưa kịp bán thì bị bắt quả tang, để rồi phải chia nhau 15 năm tù.

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Quốc Lập, 27 tuổi, ở xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) và Lê Công Tuân 25 tuổi, ở xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 27/10/2011, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 2 tên này đang tàng trữ 13,80g heroin tại nhà nghỉ Phượng Hồng, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Bị cáo Nguyễn Công Lập và Lê Công Tuân tại phiên tòa 

Công an cũng làm rõ, 2 đối tượng  Lập và Tuân đã mua số ma túy này từ huyện Quế Phong (Nghệ An) đem về huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời. Tuy nhiên, bọn chúng chưa kịp thực hiện vụ giao dịch thì đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa 9 - 8 TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Lập 8 năm tù, bị cáo Lê Công Tuân 7 năm tù giam.