2 đạo diễn được đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hội Điện ảnh Việt Nam đã triển khai công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 cho các tác giả là hội viên đã đăng ký xét tặng giải thưởng đợt năm 2021 ở lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình.

Theo thông tin từ Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội đã triển khai công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” ở lĩnh vực phim điện ảnh, phim truyền hình cho các tác giả là hội viên đã đăng ký xét tặng giải thưởng đợt năm 2021 theo đúng quy trình. Theo kết quả thẩm định thì hồ sơ của 2 tác giả đạt số phiếu đủ điều kiện đề cử xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” là đạo diễn NSND Đào Trọng Khánh và đạo diễn NSND Trần Văn Thủy. Bên cạnh đó, hồ sơ của 23 tác giả khác đạt số phiếu đủ điều kiện xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” như: đạo diễn NSƯT Lý Thái Bảo, đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, đạo diễn NSND Phạm Thanh Phong, đạo diễn NSƯT Nguyễn Đức Việt, đạo diễn NSND Lê Hồng Chương, đạo diễn NSND Nguyễn Thước, biên kịch Phạm Sông Đông, biên kịch Đinh Thiên Phúc, biên kịch Đoàn Minh Tuấn

Đạo diễn NSND Trần Văn Thủy là một trong 2 tác giả được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2021

Đạo diễn NSND Trần Văn Thủy là một trong 2 tác giả được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2021

Việc xét tặng đề cử các giải thưởng hướng tới mục tiêu chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng…Các hồ sơ sơ xét tặng ở cấp cơ sở sau đó sẽ được gửi đến hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập theo từng lĩnh vực gồm âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, văn nghệ dân gian để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do các hội đồng cấp cơ sở đề nghị.

Theo kế hoạch, Thời gian triển khai công tác xét tặng tại các hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước kéo dài đến ngày 1-2-2021. Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển lên hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng cấp Nhà nước (do Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ thành lập) sẽ xem xét hồ sơ xét tặng đến ngày 15-3-2021.