2 chiếc Mi-8 của Nga buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong 1 ngày

ANTĐ - Ngày 12-09 vừa qua, 2 chiếc trực thăng Mi-8 của Nga đã bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống các điểm đỗ ngoài sân bay vì các sự cố khác nhau.

Hãng thông tấn Nga Itar-Tass cho biết, vào buổi sáng 12-9, một chiếc trực thăng Mi-8 của quân đội Nga đã buộc phải “hạ cánh cứng” (thuật ngữ chỉ việc hạ cánh bắt buộc) ở khu vực biên giới phía bắc thuộc vùng Krasnodar.

Theo Bộ các tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, sau khi hạ cánh tiếp đất bắt buộc, chiếc máy bay đã bị hư hỏng nặng. Phần đuôi máy bay bị gãy rời nhưng không bị cháy, nổ. Hiện nguyên nhân xảy ra các sự cố này đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trên máy bay lúc đó có tổng cộng 9 người (3 phi công và 6 thành viên khác). Sau khi tai nạn xảy ra, cả 9 người đều được đưa vào các bệnh viện dã chiến cấp cứu, tuy nhiên chỉ có 1 người bị thương vào đầu là nằm lại bệnh viện.

Máy bay trực thăng vận tải/tấn công Mi-8 AMTSh của Nga


Ngay sau đó, vào lúc 13h45 (giờ Moscow), một chiếc Mi-8 khác cũng bị buộc phải hạ cánh ngoài ý muốn tại khu tự trị Yamalo-Nenets. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chiếc máy bay này cơ bản không bị thiệt hại gì. Trên máy bay có 3 phi công và 13 người khác đều không bị thương vong.

Hiện nguyên nhân xảy ra sự cố này đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo điều tra sơ bộ, rất có thể nguyên nhân do 1 động cơ bị hỏng khi đang bay, dẫn đến máy bay không thể hoạt động bình thường và phải hạ cánh khẩn cấp.