2 bố con cùng chống người thi hành công vụ

ANTĐ - TAND thành phố Yên bái vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “chống người thi hành công vụ” đối với 2 bố con Cao Xuân Thanh, SN 1961 Cao Đức Minh, trú tại tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện yên Bình, Yên Bái.

Theo cáo trạng của VKS: Vào khoảng 17h 30’ ngày 26.3.2011, nhận được tin báo của người dân, đội quy tắc của UBND phường Yên Thịnh – TP Yên Bái cùng cán bộ công an phường Nguyễn Trung Thành, đã kiểm tra tại khu vực bãi đổ đất số 2, thuộc tổ 44, phường Yên Thịnh.

Tại đây đội quy tắc đã phát hiện xe ô tô mang BKS 21H – 2928 do Cao Đức Minh, trú tại tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện yên Bình, Yên Bái điều khiển vừa đổ đất trái phép xuống bãi đất số 2. Cạnh đó, chiếc xe ô tô chở đất mang BKS 21H – 2651 do Đỗ Thanh Sơn, SN1967, trú tại tổ 32 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái điều khiển, chưa kịp đổ đất. Tổ công tác đã yêu cầu Minh và Sơn xuất trình giấy phép lái xe và giấy phép đổ đất, nhưng 2 người này đã không chấp hành. Sau đó, lợi dụng sơ hở của đội quy tắc, Sơn đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy, còn Minh gọi điện cho cho ông Cao Xuân Thanh, SN 1961 (là bố đẻ) và Nguyễn Đức Hưng (là người thuê chở đất). Khi đến nơi Hưng cũng không xuất trình được giấy phép đổ đất.

Ông Thanh cầm giấy tờ xe ô tô của Minh, nhưng cũng không chịu hợp tác làm việc. Nhiều lần ông Thanh đã dắt xe của đội quy tắc của tổ công tác đang chắn trước đầu xe ô tô của mình và có những lời nói, hành động thách thức tổ công tác. Thấy vậy, đồng chí Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo đưa xe về trụ sở để giải quyết. Ngay lúc đó ông Thanh đã bảo Minh: “con cứ lái xe đi, xảy ra chết người bố chịu, mạng người chỉ có 30 triệu đồng…”.

Lúc này mọi người trong tổ công tác quyết không cho xe đi nên đã đứng chặn ở đầu xe và 2 bên ca bin. Tuy nhiên Minh vẫn điều khiển cho xe lùi ra phía sau, đánh lái sang bên trái rồi tăng ga cho xe chạy về phía trước. Đồng chí Thành – công an phường Yên Thịnh chạy lên phía trước khoảng 3m để chặn ô tô và yêu cầu Minh dừng xe. Khi xe tới quá gần đồng chí Thành đã phải nhảy lên bám vào chiếc cần gạt nước trên kính xe, nhưng Minh vẫn liều lĩnh cho xe chạy. Trước tình hình đó, một đồng chí công an khác nhảy lên bám vào cửa sổ ca bin, dùng tay đấm vỡ cửa kính thì lái xe Minh mới chịu dừng lại. Các đối tượng liên quan vụ việc ngay sau đó được đưa về trụ sở giải quyết.

Tại đây, Cao Xuân Thanh khai nhận, tối ngày 25.3 Thanh nhận hợp đồng chở đất từ đường Minh Khai đi đổ ở bãi đất số 2, phường Yên Thịnh cho Nguyễn Đức Hưng, SN 1974, trú tại tổ 28 phường Yên Thịnh. Ngày 26.3 thì ông Thanh có nhờ Minh (con trai) đi chở đất, trong khi Minh không có giấy phép lái xe ô tô. Xác định hành vi của hai bố con Thanh và Minh là “chống người Thi Hành công vụ”, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Xuân Thanh và Cao Đức Minh.

Tại phiên tòa, trước chứng cứ, lời khai của bị cáo, HĐXX tòa án nhân dân TP Yên Bái đã tuyên bị cáo Cao Đức Minh mức án 1 năm tù và Cao Xuân Thanh  là 2 năm 6 tháng tù.