19h30 hôm nay, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Giữ sức cho đường dài

ANTĐ - Cuộc đọ sức ở sân Bishan tối nay chỉ mang tính cạnh tranh ngôi đầu bảng B, vì cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã sớm giành quyền vào bán kết sau 4 vòng trước đó. 
19h30 hôm nay, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Giữ sức cho đường dài ảnh 1

HLV Miura có thể sẽ tung Công Phượng (trái) ra sân ở trận đấu với U23 Thái Lan

Với bóng đá Việt Nam, có thể nói Thái Lan chính là đội bóng mà chúng ta chưa khi nào nguôi khát khao đánh bại. Ngay cả khi đã từng chiến thắng ĐT Thái Lan để vô địch AFF Cup 2008, thì với người hâm mộ, có lẽ thắng Thái Lan bao nhiêu vẫn là… chưa đủ. Tuy nhiên, có thể HLV Miura sẽ không nghĩ thế. Bởi ông là người hiểu hơn ai hết giá trị của một giải đấu không nằm ở một trận đấu.

Đã nhiều lần U23 Việt Nam chơi tưng bừng ở vòng bảng, đá thuyết phục ở bán kết… nhưng khi vào tới chung kết thì lại gây thất vọng. Năm 2009 trên đất Lào là một ví dụ điển hình. Thế nên, ở trận đấu tối nay, không nhất thiết U23 Việt Nam phải dốc hết sức để có được chiến thắng. Một kết quả hòa là vừa đủ để U23 Việt Nam bảo toàn lực lượng cho bán kết và có thể cả trận chung kết. Hai đội đang có 12 điểm, nhưng U23 Việt Nam tạm xếp nhất bảng do có hiệu số +15, so với +13 của U23 Thái Lan.

Lúc này, U23 Myanmar đã gần như nắm chắc ngôi đầu bảng A. Trong khi nếu thắng U23 Indonesia trong trận đấu cuối cùng vào ngày 11-6, U23 Singapore sẽ chính thức sở hữu chiếc vé vào bán kết còn lại của bảng này. Đây là khả năng rất dễ xảy ra và nếu hòa với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore. Do vậy, việc bảo toàn lực lượng chính là cái đích mà nhà cầm quân người Nhật nhắm tới. Và tối nay, rất có thể HLV Miura sẽ bố trí một đội hình  chắc chắn, mạnh mẽ ở phần sân nhà, vì mục tiêu cuối cùng là ngôi đầu bảng B.

U23 Thái Lan “giới nghiêm” trước trận gặp U23 Việt Nam
HLV Kiatisak đánh giá rất cao ĐT U23 Việt Nam và ông cũng đã có những động thái để giúp các cầu thủ của mình tập trung hơn. Cụ thể, HLV Kiatisak thông qua trợ lý Promrut Choketawee yêu cầu các cầu thủ không được rời khách sạn sau bữa ăn và tránh tuyệt đối việc tiếp xúc người lạ. U23 Thái Lan cũng đang rất muốn bảo toàn lực lượng ở trận này, khi có tới 6 cầu thủ đã nhận thẻ vàng. Có thể thấy, chưa bao giờ U23 Thái Lan lại cẩn trọng trước Việt Nam đến vậy.