19h ngày 11-5: Tuyển nữ Việt Nam 'giải mã' Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển nữ Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch nổi lên như "thế lực mới" của bóng đá nữ Đông Nam Á, sẵn sàng thách thức mục tiêu vô địch SEA Games 31 của chủ nhà Việt Nam.

Trong khi các nam đồng nghiệp đã trải qua hai lượt trận thì phải tới ngày mai (11-5), các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam mới xuất trận. Ngay màn ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải chạm trán ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Philippines.

Với bóng đá nữ Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar là 3 cái tên được đánh giá cao, trong đó chỉ có Việt Nam (6 lần) và Thái Lan (5 lần) chạm tay vào chức vô địch SEA Games.

Philippines (trái) phô diễn sức mạnh khi đánh bại Campuchia 5-0 ở trận ra quân bóng đá nữ SEA Games 31.

Philippines (trái) phô diễn sức mạnh khi đánh bại Campuchia 5-0 ở trận ra quân bóng đá nữ SEA Games 31.

Thế nhưng kể từ SEA Games 31, cuộc đua tấm HCV có thêm Philippines - đội bóng đã chuyển mình mạnh mẽ từ năm 2021 nhờ chính sách nhập tịch, sở hữu hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng ở cường quốc bóng đá nữ thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Thụy Điển và Tây Ban Nha...

Philippines là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành tấm vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023 (giải đấu mà tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ góp mặt nhờ tấm "vé vớt" ở vòng play-off), khi lọt tới bán kết Asian Cup 2022.

Nếu như SEA Games 2019, tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ này tại bán kết thì cuộc tái ngộ tới đây dự báo nhiều khó khăn.

Dù thiếu vắng 2 trụ cột là tiền đạo người Mỹ - Chandler McDaniel (chấn thương) và tiền vệ người Mỹ nhập tịch - Katrina Guillou (CLB chủ quản không nhả quân), song tuyển nữ Philippines vẫn được đánh giá rất mạnh. Bằng chứng là ở trận ra quân gặp Campuchia hôm 9-5, đoàn quân của HLV Alen Stajcic đã thắng giòn giã 5-0.

Phát biểu trước trận đấu chủ nhà Việt Nam, HLV Alen Stajcic - người từng đưa Australia vào tứ kết World Cup nữ 2019 - dành sự tôn trọng đối thủ song tự tin cho biết đã hiểu rất rõ lối chơi của thầy trò HLV Mai Đức Chung, biết điểm mạnh - yếu của từng cầu thủ.

"Tôi đã nghiên cứu tuyển nữ Việt Nam nhiều năm nên sẽ khai thác điểm yếu của họ. Chúng tôi sẽ chơi với 100% sức mạnh của mình để lấy ngôi đầu bảng", HLV Alen Stajcic nhấn mạnh.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Philippines tại bán kết SEA Games 2019

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Philippines tại bán kết SEA Games 2019

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung đánh giá Philippines là đội bóng tiến bộ nhất Đông Nam Á tại kỳ SEA Games này. Song dù là Philippines, Thái Lan hay gặp bất cứ đối thủ nào, tuyển Việt Nam cũng phải luôn có ý chí, khát khao chiến thắng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng, quyết tâm, giành chiến thắng ở từng trận đấu để hướng đến mục tiêu cao nhất (bảo vệ chức vô địch SEA Games)", HLV Mai Đức Chung chia sẻ và hứa toàn đội sẽ chơi cống hiến, fair-play ở trận ra quân gặp Philippines (19h ngày 11-5, sân Cẩm Phả - Quảng Ninh).