19 năm tù cho kẻ đâm chết đồng nghiệp

ANTĐ - Chiều ngày 10 - 4, tại trụ sở UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên toà lưu động xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1989), trú tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.

Chiều ngày 10 - 4, tại trụ sở UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên toà lưu động xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1989), trú tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.
Chiều ngày 10 - 4, tại trụ sở UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên toà lưu động xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1989), trú tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.
Chiều ngày 10 - 4, tại trụ sở UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên toà lưu động xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1989), trú tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.
Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, khoảng 18h ngày 24-10-2013, Nguyễn Văn Sáng và anh Lê Minh Trung cùng một số đồng nghiệp trong Công ty cổ phần xây lắp tỉnh Lâm Đồng đang thi công công trình tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông tổ chức nhậu tại phòng trọ ở xã Nhân Cơ.

Sau đó, Sáng, Trung cùng một số người bạn đi hát karaoke. Đến 22h thì cả nhóm về phòng trọ. Về đến phòng, giữa Sáng và anh Trung đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sẵn có hơi men trong người, Sáng lấy con dao nhọn đâm một nhát vào ngực của anh Trung, khiến anh này gục ngã và chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn và bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đắk R’lấp bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáng 19 năm tù giam về tội giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng trên 140 triệu đồng.