179 giáo sư ở Hàn Quốc bị cáo buộc đạo văn

ANTĐ - 179 giáo sư đại học ở Hàn Quốc đã bị phát hiện đạo văn bằng hình thức xuất bản sách của các tác giả khác sau khi đã thay bìa theo tên của mình, các công tố viên Hàn Quốc ngày 14-12 cho biết. 

Theo Văn phòng công tố quận Uijeongbu, cơ quan này vừa chính thức truy tố 179 giáo sư từ các trường đại học trên cả nước với cáo buộc vi phạm luật bản quyền và bội tín. Ngoài ra, 5 nhân viên của 4 công ty xuất bản cũng bị truy tố về tội câu kết với những vị giáo sư nói trên.

Theo các công tố viên Hàn Quốc, những giáo sư này đạo văn nhằm đối phó với việc đánh giá năng lực giáo sư. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Công tố quận Uijeongbu truy tố hàng loạt giáo sư đại học với cáo buộc đạo văn.