170 cán bộ bảo vệ dân phố tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-10, Ban Chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho 170 đồng chí thuộc lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn quận.

Lớp tập huấn bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2022

Lớp tập huấn bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2022

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận đã phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Nhiều đơn vị Bảo vệ dân phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đặc biệt là trong công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng lực lượng Công an phường khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội góp phần đảm bảo trật tự an ninh tại cơ sở, mang lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Qua đợt tập huấn này, Công an quận mong muốn toàn thể lực lượng Bảo vệ dân phố luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận nói riêng và toàn thành phố nói chung”.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân phát biểu tại lễ khai giảng

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân phát biểu tại lễ khai giảng

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận luôn đánh giá và nhận thức sâu sắc phát huy vai trò, vị trí của lực lượng nòng cốt của quần chúng nhân dân. Trong đó, lực lượng bảo vệ dân phố đóng vai trò quan trọng hỗ trợ lực lượng Công an trong việc bảo vệ Đảng, Nhà nước, Chính quyền cơ sở và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Trước yêu cầu khách quan của tình hình thực tế, đòi hỏi lực lượng Bảo vệ dân phố luôn nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trình độ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kỹ năng xử lý tình huống; nắm vững những kiến thức cơ bản về pháp luật, tiếp thu những thông tin mới về tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

170 cán bộ bảo vệ dân phố tham gia tập huấn

170 cán bộ bảo vệ dân phố tham gia tập huấn

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã thường xuyên tham mưu Ban chỉ đạo 138 quận tổ chức các đợt tập huấn về pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố. Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng Bảo vệ dân phố những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Bảo vệ dân phố trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời cập nhật các thông tin, tình hình an ninh trật tự liên quan và các quy định pháp luật mới ban hành phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 4-10 đến hết ngày 6-10.