163.000 xe Ford đời mới bị triệu hồi

ANTĐ - Hãng Ford vừa đưa ra 4 lệnh triều hồi liên tiếp với nhiều dòng xe mới bao gồm cả Ford Escape 2013-2014, Transit 2015 v.v…

Do phát hiện một số lỗi kỹ thuật, hãng xe Ford phải đề nghị 4 đợt thu hồi xe liên tiếp, tổng số xe bị ảnh hưởng lên tới 163.000 chiếc, hầu hết đều là những mẫu xe mới ra của hãng.

Chiếm phần lớn trong số những xe bị triệu hồi là Ford Escape và Ford Focus 2013-2014, phiên bản dung tích 2.0L. Những chiếc xe này có lỗi ở phần dây nối truyền tín hiệu tới bộ phận quản lý động cơ. Một số đầu dây đã bị ép không chuẩn xác, có thể khiến nguồn động cơ bị ngắt đột ngột.

Nhiều xe Ford Focus ST dung tích 2.0L bị thu hồi vì lỗi kỹ thuật

Bên cạnh đó, khoảng 1300 chiếc xe crossover Lincoln MKC phiên bản 2015 cũng bị thu hồi do có xuất hiện “bong bóng” trên kính chắn gió. Hãng Ford cho biết lỗi kỹ thuật tưởng như nhỏ này có thể sẽ càng trầm trọng và nguy hiểm khi xe được sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cao.

Hai đợt triệu hồi tiếp theo của Ford được nhắm tới 1900 chiếc Ford Transit 2015. Lỗi kỹ thuật mà những chiếc xe này gặp phải là mối nối không chuẩn giữa phanh sau và thước kẹp caliper, dẫn tới rò rỉ chất lỏng. Với lần thu hồi xe Transit thứ hai, Ford cho biết vấn đề gặp phải là do nhà sản xuất đã bỏ qua sơn gia cố Epoxy khi lắp ráp chế tạo các cửa trượt. Trong một số trường hợp va chạm bên hông, lỗi kỹ thuật này có thể khiến cửa xe tự động trượt ra gây nguy hiểm.

Ford Transit 2015

Hãng Ford cũng cho biết, hiện tại chưa có ghi nhận tai nạn hay thương vong nào từ người dùng do những lỗi kỹ thuật kể trên.