16 HLV muốn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan - bà Nualphan Lamsam tiết lộ có 16 HLV đến từ 10 quốc gia nộp hồ sơ ứng tuyển. Danh tính người trúng tuyển sẽ được công bố trong ít ngày tới.
Danh sách 16 ứng viên được giữ kín trong khi truyền thông Thái Lan cho rằng Kiatisak là cái tên sáng giá

Danh sách 16 ứng viên được giữ kín trong khi truyền thông Thái Lan cho rằng Kiatisak là cái tên sáng giá

"Hiện chúng tôi đang có trong tay hồ sơ ứng cử của 16 HLV đến từ 10 quốc gia gồm Hàn Quốc, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia, Đức, Croatia, Costa Rica và Thái Lan. Trong số này có nhiều cái tên nổi tiếng", tờ SMMsport dẫn lời Trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan - Nualphan Lamsam.

Trước đó, ngay khi thông báo sa thải HLV người Nhật - Akira Nishino do thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã mở cuộc tìm kiếm người thay thế để dẫn dắt "Voi chiến" hướng tới mục tiêu vô AFF Cup cuối năm nay.

"Cần phải xem xét cẩn thận tiêu chí của các ứng viên như bằng cấp, kinh nghiệm, khả năng thích nghi, phù phù hợp với bóng đá Thái Lan, cũng như kế hoạch sắp tới của các đội tuyển quốc gia. Đó là công việc không hề dễ dàng", bà Nualphan Lamsam nhìn nhận.

Song theo khẳng định của người được FAT trao toàn quyền quyết định vị trí HLV trưởng ĐTQG Thái Lan này, cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 này bằng một lễ bổ nhiệm chính thức.

Dư luận Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt tới danh tính tân HLV trưởng ĐTQG, trong bối cảnh thành tích thi đấu quốc tế của các đội tuyển thời gian qua gây thất vọng, lép vế trước cả các đội bóng láng giềng ở Đông Nam Á, đặc biệt là trước Việt Nam.

Theo truyền thông Thái Lan, "người cũ" Kiatisak đang là ứng viên nặng ký, nhờ có kinh nghiệm dẫn dắt và từng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2 kỳ liên tiếp (2014-2016). Trong khi, các ứng viên ngoại quốc được đánh giá cao ở hiểu biết, kinh nghiệm thi đấu giải châu lục và thế giới, nơi mà bóng đá Thái Lan khao khát tiến xa.

Nhiệm vụ của tân HLV trưởng ĐT Thái Lan trước mắt là giúp đội nhà trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á bằng chức vô địch AFF Cup 2020 (khai mạc vào ngày 5-12 tới), xa hơn là một tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023.