16 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, 3 ca tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cả nước còn 16 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, 3 trường hợp tiên lượng có thể "tử vong bất cứ lúc nào".
16 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị trọng tình trạng rất nặng

16 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị trọng tình trạng rất nặng

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, trong số 421 ca bệnh Covid-19 hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 16 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch (chiếm 3,9%).

Trong 16 ca này, tiên lượng rất nặng là 13/16 trường hợp (3,1%) và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 3 trường hợp (0,7%).

Cụ thể, hiện có 06 bệnh nhân Covid-19 phải thở máy xâm nhập, 02 ca phải chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) là 2 trường hợp… Hầu hết số bệnh nhân nặng là những ca lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Tích lũy đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.016 ca mắc Covid-19 với 27 trường hợp tử vong. Tất cả các trường hợp tử vong đến nay đều là bệnh nhân trong đợt dịch khởi phát tại Đà Nẵng từ ngày 25-7 đến nay.

Các bệnh nhân tử vong đều có nhiều bệnh mãn tính như thận, ung thư, tiểu đường, tuổi cao đặc biệt là có thời gian nằm điều trị ở các Khoa Hồi sức cấp cứu, lọc máu lâu ngày.