15h30 hôm nay 23-11, Việt Nam - Malaysia (VTV6 trực tiếp): Thận trọng không thừa!

ANTD.VN - Trong 6 lần gặp nhau kể từ năm 2010, ĐT Việt Nam thắng tới 4 trận và chỉ để thua 1 lần trước Malaysia nhưng trận thua đó đã để lại nhiều bài học xương máu. Đó là lý do người trong cuộc tỏ ra thận trọng trước trận quyết định tấm vé bán kết vào chiều nay.

15h30 hôm nay 23-11, Việt Nam - Malaysia (VTV6 trực tiếp): Thận trọng không thừa! ảnh 1ĐT Việt Nam tập giữa cái nắng gay gắt tại Yangon để chuẩn bị cho trận tái ngộ Malaysia vào chiều nay. Ảnh: BẢO LÂM

Bán kết AFF Cup 2 năm về trước, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura dù nắm lợi thế thắng 2-1 lượt đi trên sân khách nhưng sau đó đã phải nhận thất bại 2-4 tại Mỹ Đình và cay đắng rời cuộc chơi. HLV Ong Kim Swee sau trận thắng đã chỉ ra: “Các tuyển thủ Việt Nam tự tin thái quá như thể họ đã cầm chắc chiếc vé vào chung kết nên đánh mất sự tập trung và đó là cơ hội để chúng tôi lật ngược thế cờ”. Những gì diễn ra với HLV Miura có lẽ là bài học đắt giả cho người kế nhiệm Nguyễn Hữu Thắng trong lần tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ này vào chiều nay. 

“Malaysia là đội bóng có lối chơi đa dạng và rất khó chịu. Ở thời điểm khó khăn nhất trong trận gặp Campuchia (hai lần bị dẫn trước song Malaysia vẫn thắng chung cuộc 3-2) họ vẫn khẳng định được bản lĩnh của mình”, HLV Hữu Thắng nhận định. Đội trưởng Lê Công Vinh – người có mặt trong thất bại trên sân Mỹ Đình 2 năm trước cũng cẩn trọng khi đánh giá đối thủ: “Tôi đã từng cùng ĐT Việt Nam thi đấu với Malaysia nhiều trận, đặc biệt là ở AFF Cup và tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của họ”. Về phần mình, HLV Ong Kim Swee thể hiện sự tôn trọng với ĐT Việt Nam khi tiết lộ: “Tôi đã nhắc nhở học trò về sự nguy hiểm và sức ép mà những tiền vệ, tiền đạo của đội Việt Nam có thể gây ra. Chắc chắn lối chơi chiều nay sẽ phải khác trận thắng khó nhọc Campuchia”.

Sau khi bóng đá Malaysia chia tay HLV Jaragobal - người có 3 chức vô địch Đông Nam Á ở cấp độ ĐTQG và U23, Ong Kim Swee là HLV bản xứ tiếp theo được trọng dụng. Dù chỉ hơn HLV Nguyễn Hữu Thắng một tuổi (sinh 1970 so với 1971) song HLV Ong Kim Swee đã có 5 năm dẫn dắt U23 Malaysia (HCV SEA Games 2011, HCV Merdeka Cup 2013) và ĐTQG Malaysia, với cả “kho” kinh nghiệm rút ra sau nhiều lần đối đầu các đội tuyển của Việt Nam.

Đặt quyết tâm vô địch sau nhiều năm lỡ hẹn, thầy trò HLV Ong Kim Swee cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ AFF Cup này, đơn cử như việc tập luyện dưới nắng trưa trước giải 1 tháng để làm quen với thời tiết khắc nghiệt vào buổi chiều tại Myanmar. Hiện tại sau lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam và Malaysia đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 3 điểm, trong khi chủ nhà Myanmar đang quyết tâm lật đổ để giành một trong hai suất vào chơi bán kết. Và đó là lý do để cả HLV Nguyễn Hữu Thắng lẫn HLV Ong Kim Swee không được phép chủ quan trong cuộc đối đầu quan trọng chiều nay.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam bị cảm sốt

Trước trận gặp Malaysia, ĐT Việt Nam nhận tin không vui khi một số học trò bị cảm cúm, có vấn đề về sức khỏe. Theo tìm hiểu, một số cầu thủ như Trọng Hoàng, Thành Lương, Công Phượng đang bị cảm sốt với mức độ khác nhau. Thời tiết nắng nóng, cộng với việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ phòng máy lạnh ra sân tập được cho là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, các bác sỹ đội tuyển cho biết, số cầu thủ này hoàn toàn có thể ra sân trong trận đấu chiều nay. Vào chiều qua, HLV Hữu Thắng cho học trò tập từ 15h để quen với thời tiết khi thi đấu. Đây là buổi tập kín nên các phóng viên chỉ được phép tác nghiệp ít phút đầu rồi sau đó được mời ra sân để BHL đội tuyển triển khai giáo án chiến thuật.

Bảo Lâm (Từ Yangon)