156 học sinh Thủ đô dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết trong kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2011 - 2012 diễn ra vào ngày 11 và 12-1-2012, Hà Nội có 12 đội tuyển với 156 học sinh giỏi tham gia.

Đẩy mạnh phần thực hành trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Trong đó, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 90 thí sinh tham gia dự thi. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 44 học sinh, trường THPT Chu Văn An có 15 học sinh. Ngoài ra còn có 4 trường THPT công lập và ngoài công lập có học sinh tham gia đội tuyển là trường THPT Trần Nhân Tông: 3 thí sinh, Đào Duy Từ: 2 thí sinh, Việt - Úc: 1 thí sinh và THPT Việt Đức: 1 thí sinh. Việc bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia được Hà Nội đặc biệt quan tâm với kết quả năm học 2010-2011, Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 130 giải.

Liên quan đến kỳ thi này, ngày 9-1, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT đưa ra quy định mới đối với việc triển khai lần đầu tiên thi nói với các môn ngoại ngữ trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2012. Theo đó, ngày 11 và 12-1 tới, các Sở GD-ĐT, trường chuyên trong các trường ĐH cả nước bắt buộc phải  tổ chức ghi âm phần trả lời của thí sinh đối với buổi thi vấn đáp ngoại ngữ. Mỗi thí sinh thực hiện phần thi nói trong 10 phút gồm 7 phút chuẩn bị câu trả lời và 3 phút trả lời để ghi âm. Ngoài ra, cũng trong kỳ thi năm nay, Bộ       GD-ĐT bắt đầu triển khai việc ra thêm các câu hỏi thực hành trong đề thi học sinh giỏi quốc gia bắt đầu với 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và triển khai thi lập trình máy tính.

Tin cùng chuyên mục