156 chính đảng trên thế giới đã gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng

ANTĐ -Sáng nay, 18-1, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII (Đại hội XII của Đảng) đã khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo thông báo về Đại hội XII của Đảng, dự kiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20-1 tới.

Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng sáng nay, 18-1

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng cho biết, đã có gần 650 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong nước và hơn 20 cơ quan báo chí nước ngoài, với 118 phóng viên đăng ký tham gia đưa tin về Đại hội XII.

Thông tin về những nội dung cơ bản tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Từ chủ đề đó, Đại hội lần này sẽ cho ý kiến vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới 2016-2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); bầu Ban Chấp hành Trung ương XII…

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó đại biểu đương nhiên có 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa XI, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 đồng chí, chiếm tỷ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định 13 đồng chí; đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm 99,9%, đại biểu nữ là 149 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12,85%...

Đồng chí Đinh Thế Huynh thông tin về Đại hội XII của Đảng tại buổi họp báo sáng 18-1

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất. Nhân dịp Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Thư Thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội tới các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mời Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự Phiên khai mạc, Phiên bế mạc của Đại hội.

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng tại Đại hội XII, đó là đường lối sẽ được kế thừa và phát triển qua 30 năm đổi mới. Theo ông Hoàng Bình Quân, nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng và nổi bật, trong đó thành tựu bao trùm là giữ được môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tăng cường thiết lập được mối quan hệ lớn với các nước cả trong khu vực và toàn cầu, đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu và hiệu quả...

Một thông tin rất đáng chú ý khác được Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng đưa ra là tính đến thời điểm này đã có 156 thư, điện của các chính Đảng và bạn bè các nước trên thế giới gửi chúc mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cao nhất qua các kỳ đại hội Đảng từ trước đến nay và chắc chắn sẽ còn tăng lên.