150 học sinh Nigeria bị bắt cóc ngay trong lúc làm bài kiểm tra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Khoảng 150 học sinh mất tích sau khi các tay súng tấn công trường trung học Bethel Baptist ở Nigeria hôm 5-7. Nhà chức trách cho rằng, thủ phạm là những tên cướp có vũ trang tìm kiếm tiền chuộc.
Lực lượng an ninh đang khẩn trương truy lùng thủ phạm

Lực lượng an ninh đang khẩn trương truy lùng thủ phạm

“Mới 6 giờ sáng nay, tôi nhận được điện thoại rằng những kẻ bắt cóc đã vào trường, rằng tất cả các con của chúng tôi đã bị bắt đi, cả con gái tôi. Chúng tôi vội vàng đi xuống đây, rõ là tất cả đều đã bị bắt cóc”, giọng vỡ òa, phụ huynh John Evans kể.

Cảnh sát cho biết, các tay súng đã tấn công dữ dội trong đêm và áp đảo các nhân viên bảo vệ của trường, đưa một số học sinh không xác định vào một khu rừng gần đó. Sau đó, 26 người bao gồm một nữ giáo viên đã được giải cứu.

Mục sư John Hayab, người sáng lập trường cho hay, khoảng 180 học sinh theo học tại trường và sự việc xảy ra khi các em học sinh đang trong quá trình làm bài kiểm tra.

Sau vụ việc, chính quyền Kaduna đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức trường Bethel Baptist và 12 trường học khác trong khu vực mà chưa đưa ra thời hạn có thể mở cửa trở lại.

Đây là vụ bắt cóc học sinh hàng loạt thứ 10 kể từ tháng 12-2020 ở Tây Bắc nước này, trong đó bang Kaduna bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 1.000 người tại các trường học đã trở thành nạn nhân của nạn bắt cóc này kể từ tháng 12 năm ngoái, hơn 150 người trong số đó vẫn mất tích. Các đối tượng cũng nhắm vào người dân đi đường và cả bệnh viện.

Vào tháng 2-2021, Tổng thống Muhammadu Buhari đã thúc giục chính quyền các bang “xem xét lại chính sách trả tiền chuộc và phương tiện cho những tên cướp”, cảnh báo rằng chính sách này có thể gây hậu quả tai hại. Tình trạng bất ổn an ninh đã khiến ông Buhari, một vị tướng đã nghỉ hưu ngày càng hứng chịu chỉ trích.