150 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội tham gia cứu hộ nhà sập

ANTĐ - 12h45 ngày 22-9, toàn bộ tầng 2 tòa nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị sập đổ. Đây là tòa nhà đang được Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sử dụng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - Công an Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ huy 150 cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn CSCĐ, phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng khác thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo thông tin mới nhất, 6 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có 1 người tử vong. Đến 18:00, lực lượng chức năng tìm thấy đưa được 1 nạn nhân nữa ra khỏi hiện trường. Rất tiếc, nạn nhân đã tử vong.

Cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ sập nhà ở 107 phố Trần Hưng Đạo

Cảnh sát cơ động Hà Nội tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ sập nhà cổ ở 107 phố Trần Hưng Đạo

Được biết, tòa nhà 107 phố Trần Hưng Đạo được xây dựng từ thời Pháp, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Gần đây, thời tiết liên tục có mưa lớn, nước ngấm vào tường cũ đã gây sự cố đổ sập. Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân tại hiện trường và giải quyết sự cố.