15 tuổi đã là "cha đẻ" của robot in 3D

ANTĐ - Lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng Real Steel năm 2011, thiếu niên 15 tuổi ở Hy Lạp đã trở thành người trẻ nhất thế giới chế tạo robot in 3D với kích thước như người thật.
15 tuổi đã là "cha đẻ" của robot in 3D  ảnh 1

Dimitris Hatzis sống ở thành phố Kavala, phía bắc Hy Lạp. Sản phẩm của cậu nằm trong dự án “InMoov” do nhà thiết kế và điêu khắc người Pháp Gael Langevin khởi xướng, mục tiêu là mở rộng nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm “dựa vào bất cứ máy in 3D nào tại nhà”.

Để tạo ra robot tên Troopy, Dimitris mất hơn 1.400 giờ lên kế hoạch, thử nghiệm, in và lắp ráp. Trong hơn một năm, cậu in 475 bộ phận, dùng một lượng lớn nhựa nhiệt dẻo ABS. Robot Troopy cao 1,85 m, có một số tính năng nổi bật là đầu vào mắt có thể chuyển động độc lập, cánh tay dịch chuyển ở 5 bậc tự do. Nó có thể bắt chước chính xác cử động của con người và giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh.

Dimitris là người trẻ nhất trong số 6 người trên thế giới có thể theo được dự án Langevin và đã hoàn thành tác phẩm của mình. Tác phẩm của cậu giành giải nhất tại Liên hoan Tin học Công nghiệp được tổ chức tại Kavala năm nay. Năm ngoái, cậu được trao giải nhì với thiết kế và lắp ráp một máy in 3D tại nhà.