15 phạm nhân được ký hợp đồng lao động ngay tại buổi lễ đặc xá

ANTĐ - Ngay tại buổi lễ công bố quyết định đặc xá 2-9 cho phạm nhân tại Trại giam Đồng Sơn, Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng trên địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình đã có 2 doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động với 15 phạm nhân được đặc xá dịp này.
Trong đợt này, Trại giam Đồng Sơn có 120 phạm nhân đang thụ án cải tạo, học tập, lao động, được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn. Đây là những phạm nhân đều chấp hành tốt quy chế, nội quy trại giam, tích cực học tập lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù đều được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên.

15 phạm nhân được ký hợp đồng lao động ngay tại buổi lễ đặc xá ảnh 1
15 người được ký kết hợp đồng lao động ngay tại buổi lễ đặc xá


Việc xét đề nghị đặc xá lần này tại Trại giam Đồng Sơn đảm bảo dân chủ, công khai, đúng theo các quy định đã thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta; khuyến khích những người đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam phấn đấu rèn luyện, tích cực lao động, cải tạo tiến bộ để được hưởng đặc xá, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập cộng đồng. 
Điều đặc biệt năm nay, tại buổi lễ công bố đặc xá lần đầu tiên có 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Trường An và Công ty TNHH thủy sản Hương Biển, đã tiếp nhận và ký kết hợp đồng đối với 15 phạm nhân được đặc xá trong dịp này về lao động tại công ty. 
Ngay sau khi công bố và trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân, Trại giam Đồng Sơn đã hoàn tất các thủ tục đối với người được đặc xá, bố trí phương tiện đưa đón tận nhà cho những phạm nhân được đặc xá ở gần và hỗ trợ kinh phí đi lại đối với những phạm nhân ở xa. Đồng thời, tạo những điều kiện tốt nhất để giúp những phạm nhân được đặc xá trở về địa phương nơi cư trú thuận lợi, an toàn.