15 năm Internet Việt Nam

ANTĐ - Đó là chủ đề cuộc giao lưu truyền hình trực tuyến trên Zing TV (cổng thông tin giải trí Zing đứng đầu Việt Nam về lượng truy cập) với ông Mai Liêm Trực - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và ông Lê Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VNG. Đây chính là 3 trong số những nhân vật tiên phong và để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực phát triển Internet tại Việt Nam 15 năm qua. 

Cuộc giao lưu bắt đầu từ 15h chiều 28-11, sẽ giúp công chúng hiểu thêm về ngành công nghệ và tương lai của Internet Việt Nam. Lễ kỷ niệm 15 năm Internet Việt Nam do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức vào ngày 1-12-2012 tới. 

Tháng 11-1997, Internet chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam, đến nay đã có hơn 31 triệu người sử dụng chiếm khoảng 35,49% dân số. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng số thuê bao trên toàn quốc là 4,3 triệu thuê bao. Và theo thống kê của Internet World Stats (nguồn Nielsen), Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia có lượng người sử dụng Internet nhiều nhất trên thế giới. Ông Mai Liêm Trực, người đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành Internet Việt Nam chia sẻ: “Sau 15 năm nhìn lại có thể khẳng định Việt Nam đã thành công khi có thị trường viễn thông - Internet vào loại hàng đầu của khu vực và thế giới, không thua nước nào từ cáp quang, 3G và sắp tới là 4G, cước phí dịch vụ trong nước thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, mức độ phổ cập cao 30%”.

Tất cả điều đó cho thấy tiềm lực mạnh mẽ của ngành Internet Việt Nam. Hòa cùng với tốc độ tăng trưởng thần kỳ đó, ông Lê Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VNG cho biết, tự hào trở thành một công ty tập trung phát triển công nghệ nội dung số trên nền tảng internet hàng đầu Việt Nam và hướng đến thị trường quốc tế, VNG luôn nỗ lực trong sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống của người Việt Nam”. Cuộc giao lưu trực tuyến hứa hẹn nhiều điều thú vị, bởi sự góp mặt của các vị khách mời thuộc hai thế hệ cho công chúng các góc nhìn đa chiều về Internet Việt Nam.                   

Tin cùng chuyên mục