15% bệnh nhân trầm cảm có hành vi tự sát

ANTĐ - Thông tin được đưa ra tại hội thảo liệu pháp tâm lý trong điều trị trầm cảm, diễn ra tại Hà Nội, ngày 29-6. Ông La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, sức khỏe tâm thần có tầm quan trọng thứ tư sau các bệnh tim mạch, ung thư và đái tháo đường. 

Tại Việt Nam, một nghiên cứu quốc gia năm 2002 cho thấy, rối loạn trầm cảm chiếm tỷ lệ đến gần 4% dân số. Cơ chế bệnh sinh của trầm cảm có nhiều giả thiết được đưa ra, đặc biệt là liên quan đến tâm lý. Đáng chú ý, ước tính cứ 10 bệnh nhân trầm cảm nặng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thì có đến 4 người có suy nghĩ tự sát và 1 người đã thử tự sát nhưng thất bại. Các chuyên gia tại hội thảo nhấn mạnh, khả năng người bị trầm cảm tự tử khá cao, khoảng 15% bệnh nhân trầm cảm có hành vi tự sát ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời và khoảng 4% bệnh nhân trầm cảm chết do tự sát.