Tp. Hồ Chí Minh:

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lại xảy ra tai nạn lao động tại công trường thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội; Phát hiện gần 15.000 sản phẩm nhái, kém chất lượng ở khu mua sắm uy tín tại TP. Hồ Chí Minh; Máy bay của AirAsia từ Indonesia đi Singapore bị mất tích; Mỹ lại “thả nhầm” vũ khí cho IS…

Bản tin phát thanh ngày 28-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*  Liên quan đến vụ việc bác sĩ tại Trạm Y tế xã Tương Giang (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) tiêm nhầm vaccine cho 31 phụ nữ mang thai, chiều ngày 27-12, tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh, GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và PGS.TS Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, việc tiêm chủng vaccine DPT không ảnh hưởng đến bà mẹ và thai nhi vì đây là vaccine bất hoạt, không gây dị dạng cho thai nhi.

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu ảnh 1

Trạm Y tế xã Tương Giang -nơi xảy ra vụ tiêm nhầm vaccine cho 31 phụ nữ mang thai

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị tiến hành kiểm tra vụ việc, xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sai sót. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị phải cách chức và có hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Tương Giang – người đã tiêm nhầm vaccine cho phụ nữ mang thai. 

* Khoảng 3h30 sáng nay 28-12, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công đường hạng mục kết cấu phần trên ga, đoạn bến xe Hà Đông cũ (thuộc phường Mộ Lao, Hà Đông), thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Hàng trăm tấn sắt thép, cốt pha và xi măng tươi đã đổ sập đè trúng một xe taxi có 4 người ở bên trong. 9 công nhân đang thi công tại đây cũng bị ngã từ trên giàn giáo xuống đất. May mắn không có ai tử vong trong vụ tai nạn lao động này. 

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu ảnh 2

Một lượng lớn sắt thép, bê tông đã đè trúng một xe taxi đang di chuyển, rất may, không ai bị thương

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt. Công ty Vinacantex (nhà thầu Việt Nam), nhà thầu phụ của tổng thầu Trung Quốc tại dự án này cũng bị đình chỉ thi công để điều tra sự cố.

* Sau khi UBND Thành phố Hà Nội ra chỉ đạo cho Tổng công ty vận tải Hà Nội - Transerco nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ, có nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Trái ngược với thái độ ủng hộ, hoan nghênh của người đi xe buýt, đặc biệt là các bạn sinh viên nữ hay những bạn nữ làm thêm ca muộn, thì có không ít ý kiến phản đối được nêu ra từ phía chuyên gia và một bộ phận người  dùng mạng. Có lẽ câu hỏi lớn nhất cần đặt ra hiện nay đối với những người phản đối kế hoạch là… họ đã thực sự có trải nghiệm thực tế trên những chuyến xe đông đúc trong giờ cao điểm hay chưa?

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu ảnh 3

Nhiều sản phẩm nhái được phát hiện tại trung tâm mua sắm uy tín (Ảnh: VOV)

* Hôm qua, 27-12, Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành ra quân kiểm tra đột xuất hàng trăm cửa hàng trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra các cửa hàng ở khu vực chợ Bến Thành, Trung tâm mua sắm Saigon Square và một số trung tâm thương mại, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ gần 15.000 mặt hàng, sản phẩm nhái kém chất lượng, hàng không nhãn mác hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc được các tiểu thương trà trộn chung với hàng có thương hiệu bày bán công khai nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

 

* Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho biết khoảng 2h30 sáng nay 28-12, xảy ra vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm, làm một cán bộ kiểm lâm thiệt mạng. 

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu ảnh 4

Ảnh minh họa

Vào thời điểm, trên ông Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đi tuần tra, truy quét hoạt động khai thác, vận chuyển gỗ lậu tại khu vực xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng).

Khi phát hiện chiếc xe tải chở gỗ lậu, ông Hải ra hiệu dừng xe thì lái xe không tuân lệnh mà cho xe tông thẳng vào người khiến ông Hải tử vong.

* Hãng hàng không AirAsia của Malaysia cho biết, họ đang mở chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang mã hiệu QZ8501 bị mất tích trên đường từ Indonesia đến Singapore. Cũng theo AirAsia, chiếc máy bay mất tích là loại Airbus A320-200. Chiếc máy bay chở theo 162 người đã bị mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu vào sáng 28-12.

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu ảnh 5

Một chiếc Airbus 320 của hãng AirAsia. Ảnh:Wikipedia

Thông tin mới nhất của truyền thông Indonesia nói rằng, cư dân địa phương cho biết có một chiếc máy bay rơi ở khu vực đảo Belitung, thuộc miền đông Indonesia. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của nó vẫn chưa được xác định.

Trong tổng số 162 người có mặt trên chuyến bay QZ8501 có 149 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Anh và 1 người Malaysia, không có hành khách nào mang quốc tịch Việt Nam. 

* Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì công chiếu bộ phim “The Interview”. Bình Nhưỡng gọi bộ phim này là “sai sự thật”, “phản động”, cũng như “làm huỷ hoại danh tiếng của lãnh đạo tối cao Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.

15.000 sản phẩm nhái trà trộn vào hàng thương hiệu ảnh 6

Số vũ khí do Mỹ "thả nhầm" bịlực lượng phiến quân IS thu giữ hồi tháng 10 vừa qua

* Press TV ngày 27-12 dẫn nguồn tin các lực lượng tình nguyện tham gia chiến đấu chống lại IS tại Iraq nói, nhiều hộp chứa vũ khí đã được máy bay Mỹ thả xuống các khu vực do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát. Đây là vụ "thả nhầm" vũ khí thứ hai của máy bay Mỹ trong vòng 2 tháng qua. Trước đó hồi tháng 10, một đoạn video công bố trên mạng cũng cho thấy IS đang thu giữ một túi vũ khí do Mỹ thả xuống thị trấn Kobani, Syria. Hiện Mỹ chưa lên tiếng về vụ “thả nhầm” mới nhất này.

* Chính quyền Ukraine và nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã hoàn thành một đợt trao đổi tù nhân tại khu vực cách thành phố Donetsk khoảng 22 dặm về phía bắc. Lực lượng ly khai đã trao 145 tù nhân do họ giam giữ để đổi lấy 222 tù nhân đang nằm trong tay quân đội Ukraine. Đợt trao đổi tù nhân này được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được hôm 25-12 giữa chính quyền Kiev và các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Tin cùng chuyên mục